Học sinh Đà Nẵng tựu trường vào ngày 1/9

02/08/2018 07:38
An Nguyên
(GDVN) - Các trường học ở Đà Nẵng sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Ngày 1/8, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định về việc "ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên".

Lễ khai giảng năm học mới ở Đà Nẵng. Ảnh: AN
Lễ khai giảng năm học mới ở Đà Nẵng. Ảnh: AN

Theo đó, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo cho các phòng chuyên môn thuộc sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 cho từng ngành học, bậc học.

Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần, học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần).

Đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần).

Đà Nẵng đón năm học mới ít áp lực, nhiều niềm vui

Đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Thời gian nghỉ hè thay cho phỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

Thời gian nghỉ tết âm lịch là 10 ngày liên tục, bắt đầu từ 1/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố như sau:

Tựu trường vào ngày 1/9/2018 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Kết thúc học kỳ 1 đối với giáo dục thường xuyên trước ngày 24/12/2018, cấp mầm non, tiểu học trước ngày 8/1/2019, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trước ngày 15/1/2019.

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ 2) như sau: giáo dục thường xuyên, cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2019, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trước ngày 31/5/2019.

Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp học thì Ủy ban nhân dân thành phố, sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2019.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đại trà, lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn năm học 2019 – 2020 trước ngày 31/7/2019.

Thành phố cũng giao giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù, bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

An Nguyên