Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 12 ngày

27/07/2017 07:50
Phương Linh
(GDVN) - Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 2018 12 ngày, bắt đầu từ 12/2/2018 (27 tháng Chạp) đến hết 23/2/2018 (mùng 8 tháng Giêng).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành các mốc thời gian của kế hoạch năm học 2017 – 2018 sắp tới, áp dụng cho học sinh bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, chỉ trừ học sinh ở bậc mầm non sẽ tựu trường vào ngày 5/9, học sinh của những bậc học còn lại sẽ tựu trường vào ngày 14/8.

Học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 12 ngày (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 12 ngày (ảnh minh họa: P.L)

Học kỳ 1 của bậc tiểu học sẽ bắt đầu từ ngày 14/8 đến 31/12/2017 (18 tuần thực học), còn học lỳ 2 sẽ bắt đầu từ 2/1/2018 đến 25/5/2018 (17 tuần thực học). Thời gian còn lại trong học kỳ sẽ được dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ 1 của bậc học trung học cơ sở trở lên, kể cả áp dụng với hệ giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu từ 14/8 đến 31/12/2017 (19 tuần thực học), còn học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 2/1/2018 đến 25/5/2018 (18 tuần thực học).

Học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 2018 12 ngày, bắt đầu từ ngày 12/2/2018 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/2/2018 (mùng 8 tháng Giêng).

Phương Linh