Khánh thành thư viện với hơn 10.000 đầu sách trị giá 20 tỷ đồng

02/03/2019 07:38
Phương Linh
(GDVN) - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động thư viện hiện đại, với quy mô hơn 10.000 đầu sách, trị giá 20 tỷ đồng.

Ngày 1/3/2019,Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động thư viện 4 tầng của trường.

Toàn bộ thư viện của trường được đặt trong khuôn viên có diện tích gần 2.000m2, đặt ở cơ sở chính trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

Khánh thành thư viện hiện đại của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Khánh thành thư viện hiện đại của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thư viện có quy mô hơn 10.000 đầu sách, với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, có thể đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên nhà trường.

Ngoài việc được trang bị một số lượng lớn đầu sách, nhất là lượng sách trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ, thư viện còn có không gian học tập chung, phòng thuyết trình, phòng nghiên cứu, thảo luận nhóm, xem phim, thảo luận trực tuyến…với đầy đủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại, dịch vụ hỗ trợ tối tân.

Đặc biệt, thư viện còn dành hẳn riêng một khu chuyên đề về khởi nghiệp, với hơn 3.000 đầu sách, thư viện điện tử kết nối với hệ thống e-learning của trường đang xây dựng, để cùng xây dựng bài giảng, tài liệu học tập, hệ thống bài tập, nhằm giúp sinh viên dễ dàng học tập, nghiên cứu.

Phương Linh