Một giáo viên Trường Nguyễn Du bị khởi kiện vì xúc phạm người khác trên facebook

03/01/2017 08:43
Việt Duy
(GDVN) - Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã quyết định ủy quyền cho luật sư, khởi kiện thầy Lộc ra tòa dân sự, đòi bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm.

Ngày 30/12, liên quan đến vụ việc thầy Nguyễn Thái Vĩnh Lộc – giáo viên Trường trung học cơ sở Nguyễn Du vô cớ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên facebook, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã làm thủ tục ủy quyền cho Công ty luật Kinh Luân giải quyết vụ việc này.

Luật sư Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Công ty luật Kinh Luân (quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) đã phân công luật sư Phạm Thị Quỳnh Như thụ lý hồ sơ.

Theo đề nghị của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, sáng cùng ngày, luật sư Phạm Thị Quỳnh Như đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để khởi kiện thầy Lộc ra tòa dân sự.

Trước đó, chỉ vì những bức xúc cá nhân của mình, khi thấy đồng nghiệp dạy thêm ở nhà bị báo Giáo dục Việt Nam đăng tải, phê phán, thầy Lộc đã tự ý đăng hình ảnh cá nhân phóng viên với những lời lẽ không phù hợp, vi phạm pháp luật.

Đây là bài viết mà thầy Lộc đã đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình hôm 9/12 vừa qua (ảnh chụp màn hình)
Đây là bài viết mà thầy Lộc đã đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình hôm 9/12 vừa qua (ảnh chụp màn hình)

Đồng thời, thầy Lộc còn viết bài có dùng những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam lên trang facebook cá nhân.

  • Một giáo viên Trường Nguyễn Du bị khởi kiện vì xúc phạm người khác trên facebook ảnh 2

Có ai tin đây là cách hành xử của một người thầy ở TP.Hồ Chí Minh?

Tại buổi làm việc giữa phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam và thầy Lộc, đại diện Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Nguyễn Du (quận 1), thầy Nguyễn Thái Vĩnh Lộc đã thừa nhận sử dụng hình ảnh phóng viên khi chưa được phép.

Đồng thời, thầy Lộc còn nói mình đưa những thông tin sai sự thật về phóng viên lên trang facebook của mình.

Trong đơn khởi kiện của mình gửi đến tòa án, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đề nghị tòa án chấp nhận yêu cầu, đề nghị thầy Lộc phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, facebook.

Ngoài ra, thầy Lộc còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất có liên quan đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân phóng viên.

Được biết, thầy Nguyễn Thái Vĩnh Lộc là giáo viên dạy môn Hóa của Trường Nguyễn Du, quận 1 đã gần 20 năm nay.

Việt Duy