Năm 2019, Trường đại học Sư phạm Hà Nội mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng

15/03/2019 06:56
Công Tiến
(GDVN) - Năm 2019, thông tin từ Trường đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển 2.770 chỉ tiêu và tiếp tục thực hiện mở rộng đối tượng được xét tuyển thẳng.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội, nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn.

Mùa tuyển sinh năm 2019, Trường đại học sư phạm Hà Nội thực hiện mở rộng đối tượng được xét tuyển thẳng bao gồm các học sinh có thời gian học tập 3 năm tại các trường trung học phổ thông chuyên của cả nước và trực thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Trường đại học sư phạm Hà Nội dành hơn 300 chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho các em học sinh trường Chuyên với 28 ngành học khác nhau như: sư phạm Toán học, sư phạm Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh, sư phạm Vật Lý, Hóa học, sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non…

Trường đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển 2.770 chỉ tiêu và tiếp tục thực hiện mở rộng đối tượng được xét tuyển thẳng. Ảnh: Công Tiến.
Trường đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển 2.770 chỉ tiêu và tiếp tục thực hiện mở rộng đối tượng được xét tuyển thẳng. Ảnh: Công Tiến.

Điều kiện để xét tuyển thẳng

Để được tuyển thẳng vào Trường đại học sư phạm Hà Nội, các thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: đạt học lực giỏi tất cả các năm học trung học phổ thông, đạt xếp loại hạnh kiểm tốttất cả các học kỳ.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng có chính sách ưu tiên xét tuyển các học sinh trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học đối với các ngành:

Sư phạm Toán học, sư phạm Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh, sư phạm Vật Lý, sư phạm Vật lý dạy Lý bằng tiếng Anh, sư phạm Hóa học, sư phạm Hóa học dạy Hóa bằng tiếng Anh, Hóa học, sư phạm Sinh học, sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh.

Phương thức xét tuyển thẳng mới này, các em học sinh Trường đại học Sư phạm Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 và trường trung học phổ thông chuyên của cả nước và trường trung học phổ thông trực thuộc Trường đại học sư phạm Hà Nội, Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều cơ hội để trở thành sinh viên của trường.

Điều kiện về sức khỏe của thí sinh

Thông tin từ phía Trường đại học Sư phạm Hà Nội, các ngành sư phạm của trường không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Ngành sư phạm của Trường đại học Sư phạm Hà Nội không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn
Ngành sư phạm của Trường đại học Sư phạm Hà Nội không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Đối với một số ngành đặc thù thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chấtphải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninhphải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; không có dị tật bẩm sinh, hình xăm phản cảm. Nam cao từ 1,60m trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên.

Những đổi mới trong phương thức tuyển sinh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội hy vọng có thể thu hút được ngày càng nhiều các thí sinh có năng lực ở khắp cả nước vào học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực và đào tạo, nghiên cứu của trường.

Với mục tiêu từng bước xây dựng Trường đại học sư phạm Hà Nội thực sự trở thành trường sư phạm trọng điểm quốc gia, nhà trường đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng đội ngũ, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo…

Truyền thống 65 năm “Mô phạm - Sáng tạo - Cống hiến” của nhà trường sẽ tiếp tục được phát huy, song hành mãi cùng với sự nghiệp phát triển của đất nước Việt Nam.

Công Tiến