Ngày 10/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Sài Gòn

25/05/2019 07:02
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trong ngày 13/6, điểm chuẩn các trường vào ngày 10/7.

Ngày 24/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn công tác coi thi, họp ban chỉ đạo thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 – 2020 của thành phố.

Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày là 2,3/6/2019. Toàn thành phố có 135 điểm thi, gồm 126 điểm thi thường, 9 điểm thi chuyên.

Các điểm thi sẽ thực hiện việc phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bằng phương thức bắt thăm, đổi chỗ ngồi làm bài của học sinh qua mỗi buổi thi.

Học sinh Sài Gòn sau buổi thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: GDTĐ)
Học sinh Sài Gòn sau buổi thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: GDTĐ)

Những môn thi tuyển sinh vào lớp 10 bao gồm: Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn thi chuyên (nếu có).

Buổi thi đầu tiên, học sinh phải có mặt tại điểm thi trước giờ bóc đề thi 60 phút. Những buổi sau, học sinh chỉ cần có mặt tại điểm thi trước giờ bóc đề thi 30 phút.

Nếu học sinh có mặt tại phòng thi muộn, nhưng vẫn chưa tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản, cho học sinh làm bài bình thường.

Còn lại, nếu thí sinh có mặt tại điểm thi, tính tại thời điểm có mặt tại cổng điểm thi quá 15 phút kể từ lúc tính giờ làm bài thì các em sẽ không được dự thi.

Những vật học sinh được mang vào phòng thi gồm có: bút viết, bút chì, compa, cục tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, thước tính.

Ngày 13/6, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh, nhận đơn phúc khảo.

Ngày 14/6, công bố điểm chuẩn vào trường, lớp chuyên, diện tuyển thẳng. Ngày 10/7, thành phố sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập, danh sách các học sinh trúng tuyển.

Phương Linh