Những lưu ý với 71.000 thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10

26/05/2017 06:20
Phương Linh
(GDVN) - Khoảng 71.000 thí sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, sẽ bắt đầu từ ngày 2/6 sắp đến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố các thông tin chi tiết, liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Theo đó, kỳ thi này sẽ bắt đầu từ sáng ngày 2/6 sắp đến, với 3 môn thi là Toán (120 phút), Văn (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Vào chiều ngày 3/6, các thí sinh thi vào các trường chuyên sẽ thi bài thi chuyên (Hóa học và ngoại ngữ là 120 phút, những môn còn lại là 150 phút).

Đợt tuyển sinh lớp 10 năm nay, thành phố có tổng cộng khoảng 71.000 thí sinh, tham dự tại 125 điểm thi, gồm 115 điểm thi thường và 10 điểm thi trường chuyên.

Thành phố cũng đã huy động 10.000 cán bộ coi thi, đến từ các trường phổ thông nằm trên địa bàn, với cách coi thi và chấm thi y hệt như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của lớp 12.

Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh  (ảnh minh họa: P.L)

Chỉ tiêu vào công lập lớp 10 năm nay của thành phố là hơn 63.000 học sinh, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với mùa thi trước. Như vậy, một số lượng rất lớn học sinh sẽ được xác định là vào học các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hay các trường tư thục.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho tới nay, Sở này đã phối hợp rất chặt chẽ với toàn bộ các cơ quan chức năng có liên quan, nhằm chuẩn bị và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp diễn ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lưu ý, các thí sinh cần chủ động đến điểm thi sớm, thực hiện đúng và nghiêm túc quy chế thi, đến muộn 15 phút trở lên sau khi tính giờ làm bài sẽ không được phép dự thi môn đó, còn nếu chưa được 15 phút thì thi ở phòng dự bị.

Thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy tính bỏ túi, không được có chức năng soạn thảo văn bản, và có sử dụng thẻ nhớ.

Học sinh muốn được xét tuyển vào lớp 10 phải có đủ bài dự thi 3 môn, không có môn nào bị 0 điểm. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài dự thi, trong đó điểm môn Văn và Toán đều được nhân hệ số 2, cộng với điểm bài thi môn Ngoại ngữ và điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có).

Theo dự kiến, kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10, và điểm chuẩn của các trường sẽ được công bố vào ngày 3/7.

Phương Linh