Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa bị đấm đến... ngất xỉu?

06/04/2012 06:02
Phạm Hải
(GDVN) - Hiệu phó Trường THPT Ứng Hòa B (Hà Nội) "tố" bị đồng nghiệp đấm ngất xỉu, phải nhập viện, còn người bị tố lại khẳng định không làm chuyện đó.
"Tôi bị thầy Trung đấm hơn chục phát vào ngực"
Làm việc với chúng tôi, thầy Tạ Duy Hiển - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B, khẳng định: "Tôi bị thầy Trung đấm hơn chục phát vào ngực". Thầy Hiển cho biết sự việc bắt đầu xảy ra vào buổi trưa ngày 21/3, do cô Trần Minh Dịu, phụ trách văn thư nhà trường có làm đơn gửi lên yêu cầu nên thầy có cho mời học sinh Hoàng Văn Dân học sinh lớp 12A7 lên phòng mình để làm tường trình sự việc vì sao phải đổi điểm môn Vật lý trong học bạ trong năm học trước (10A12) từ 5,8 lên 6,4. 

Những vết bầm tím, xây xát trên cổ và ngực của mình, thầy Tạ Duy Hiển cho là bị thầy Trung gây ra. (Ảnh: Bee)
Những vết bầm tím, xây xát trên cổ và ngực của mình, thầy Tạ Duy Hiển cho là bị thầy Trung gây ra. (Ảnh: Bee)

Trong khi hai thầy trò đang làm việc thì thầy Tạ Thế Trung - giáo viên dạy Văn (là cậu của học sinh Hoàng Văn Dân) bất ngờ xuất hiện và quát em Dân rằng hết giờ học rồi mà còn ở đây làm gì và lôi em Trung ra ngoài.

Thầy Hiển cho rằng, đây là hành động "giải cứu con tin", liền đứng lên đẩy học sinh vào và đẩy thầy Trung ra ngoài cửa. Theo lời thầy Hiển, trong lúc xô đẩy thì bị thầy Trung "giằng cổ áo và cào 7 phát vào ngực", sau đó "đấm hơn chục phát vào ngực" và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội).

Thầy Hiển cho biết lúc sự việc xảy ra là buổi trưa nên trường rất vắng người và không có ai làm nhân chứng. (Ảnh: Phạm Hải)
Thầy Hiển cho biết lúc sự việc xảy ra là buổi trưa nên trường rất vắng người và không có ai làm nhân chứng. (Ảnh: Phạm Hải)

"Sau khi bị đánh, tôi ngất xỉu một lúc mới vùng dậy được, sự việc xảy ra rất mau lẹ. Do lúc đó là buổi trưa, phía dưới mọi người đang chuẩn bị về nên không có nhân chứng" - thầy Tạ Duy Hiển kể lại.
Thầy Hiển cũng cho biết, đã làm đơn gửi lên nhà trường và Công an xã Đồng Tân, yêu cầu làm rõ sự việc.

"Không hề có chuyện động chân, động tay..." (?!)

Trong khi đó, trao đổi với Báo Giáo Dục Việt Nam, thầy Tạ Thế Trung lại cho rằng, sự thật không phải như vậy, nhưng một số tờ báo đã đưa tin với những cái tít đề giật gân, gây sự chú ý của độc giả. "Những cái tít như vậy nhằm bôi nhọ và để thu hút người đọc chứ tính chất sự việc không phải như vậy", thầy Trung nói.
Thầy Trung cho biết, nếu kể chi tiết sự việc từ đầu đến cuối thì dài dòng nên có thể tóm lược lại rằng sự việc bắt đầu từ tiết 5 ngày 21/3 có lên phòng gặp thầy Hiển, có to tiếng, nhưng “không hề có chuyện động chân, động tay hoặc là giữa tôi và thầy Hiển, không có chuyện hành hung gì cả”.

Hành lang khu vực trước phòng thầy Tạ Duy Hiển - được cho là nơi xảy ra vụ xô xát giữa thầy Trung với thầy Hiển. (Ảnh: Phạm Hải)
Hành lang khu vực trước phòng thầy Tạ Duy Hiển - được cho là nơi xảy ra vụ xô xát giữa thầy Trung với thầy Hiển. (Ảnh: Phạm Hải)
"Về sự việc xảy ra như thế nào thì tôi cũng đã viết rất rõ trong bản tường trình nộp cho bên công an và thanh tra sở giáo dục. Những kết luận, khẳng định cuối cùng ở trong thời điểm này là chưa thể. Nhưng về mặt lương tâm thì tôi khẳng định rằng cá nhân tôi không hề làm chuyện đó (hành hung thầy Hiển - PV). Ngay sau khi sự việc diễn ra thì các thầy cô và mọi người trong trường cũng có thể làm chứng, bây giờ bên công an đã lấy những lời khai đó, cũng chưa hề có một kết luận nào bảo rằng tôi hành hung thầy Hiển như báo chí đã từng đưa tin như thế" - Thầy Trung khẳng định.
Thầy Trung nói rằng, rất sẵn sàng chia sẻ với mong muốn báo chí tiếp cận thông tin một cách đa chiều để có cái nhìn toàn diện, phản ánh một cách trung thực, khách quan để làm rõ ràng mọi chuyện. "Sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an và các ngành chức năng thì tôi cũng sẽ có ý kiến phản hồi tới những báo viết không đúng về mình", thầy Trung nói.

Như vậy, vụ xô xát giữa hai giáo viên trong Trường THPT Ứng Hòa B đã có ít nhất hai thông tin trái chiều nhau về việc có hay không việc thầy Tạ Thế Trung hành hung thầy Tạ Duy Hiển - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa khiến thầy Hiển phải nhập viện? 

Báo Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc này...!

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Phạm Hải