Sau 5 năm bị đình chỉ, Trường Đại học Hùng Vương đã được phép tuyển sinh

11/03/2017 08:00
Phương Linh
(GDVN) - Do mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, sau 5 năm bị đình chỉ, bắt đầu từ năm học tới, Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh đã được phép tuyển sinh trở lại.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga hôm 9/3/2017 đã ký quyết định số 707, về việc cho phép Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh bắt đầu được tuyển sinh trở lại.

Theo đó, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh đã được phép tuyển sinh bình thường, ở 6 ngành là Kế toán, Quản lý bệnh viện, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng.

Từ năm học tới, Trường Đại học Hùng Vương đã được phép tuyển sinh trở lại (ảnh: P.L)
Từ năm học tới, Trường Đại học Hùng Vương đã được phép tuyển sinh trở lại (ảnh: P.L)

Việc xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp phải được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Như vậy, sau 5 năm bị đình chỉ tuyển sinh với lý do mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, nay Trường Đại học Hùng Vương thành phố đã được phép tuyển sinh bình thường.

Vào tháng 1 năm nay, Trường Đại học Hùng Vương cũng đã được công nhận là có Hiệu trưởng, là TS. Tạ Thị Kiều An.

Phương Linh