Thầy giáo "bắt cá 2 tay" bị hủy hôn nên sát hại cô giáo

23/04/2018 18:18
Hưng Long
(GDVN) - Thầy giáo dạy thể dục “bắt cá 2 tay” nên bị cô giáo hủy hôn đã nảy sinh lòng thù hận và ra tay giết cô giáo.

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại gần khu vực gần cầu Bông.

Thầy Võ Mạnh Thắng. (Ảnh: T.L)
Thầy Võ Mạnh Thắng. (Ảnh: T.L)

Điều tra ban đầu, thầy Võ Mạnh Thắng (sinh năm 1991, ngụ quận 11) là giáo viên dạy thể dục của Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh).

Giữa thầy Thắng với cô Tuyết (sinh năm 1992) có quan hệ tình cảm và tiến đến hôn nhân.

Dự kiến, đám cưới giữa hai người sẽ diễn ra vào ngày 30/4 sắp tới.

Trong thời gian này, cô Tuyết phát hiện thầy Thắng có quan hệ tình cảm với một cô gái khác nên đã hủy hôn.

Thầy giáo "bắt cá 2 tay" bị hủy hôn nên sát hại cô giáo ảnh 2

Nam giáo viên dùng hung khí đâm nữ đồng nghiệp thiệt mạng 

Thầy Thắng tìm mọi cách thuyết phục nhưng cô Tuyết vẫn kiên quyết từ hôn.

Nảy sinh lòng thù hận, trưa 23/4, thầy Thắng đón đường cô Tuyết đi dạy về để ra tay.

Thầy Thắng phát hiện cô Tuyết đang lưu thông trên đường Trường Sa (hướng từ quận Phú Nhuận về Bình Thạnh) nên chặn đầu xe.

Cả hai cự cãi và thầy Thắng dùng hung khí đâm cô Tuyết.

Cô Tuyết vùng bỏ chạy được một đoạn, ngã gục trên bãi cỏ và tử vong. Sau đó, thầy Thắng đến Công an phường 3 (quận Bình Thạnh) để đầu thú.

Hưng Long