Thầy giáo bị học sinh dùng dao đâm vào bụng

05/04/2018 18:03
Thủy Phan
(GDVN) - Vừa bước ra cổng, thầy T. bất ngờ bị học sinh của mình đâm một nhát dao vào bụng khiến thầy phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 5/4, tại Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Lúc đó là thời điểm tan trường, thầy giáo Nguyễn Văn T. (30 tuổi) vừa bước ra cổng thì bị Ngô Văn C. (học sinh lớp 12A6) lao vào dùng dao đâm một nhát vào bụng.

Không kịp phản ứng, thầy T. gục tại chỗ, sau đó được mọi người đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Thầy T. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
Thầy T. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Các bác sỹ xác định, thầy T. bị một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2x2cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Theo nhiều học sinh của Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, sáng cùng ngày khi đang giảng dạy trong lớp, thầy T. phát hiện C. có hình xăm ở trên cổ nên có nhắc nhở xóa vết xăm.

Liên hệ với thầy Đỗ Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thầy Hải cho biết đang làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nên chưa trả lời.

Thủy Phan