Thêm người tố Sở Giáo dục Vĩnh Phúc phân biệt đối xử

04/05/2013 08:23
P.V
(GDVN) - Gửi thư đến Giaoduc.net.vn, một bạn đọc (đề nghị không nêu tên vì lo "bị gặp khó" lần nữa) cho rằng Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã vi phạm Nghị định 29/2012/NĐ-CP ở một điểm khác nữa.
Từ loạt bài Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc "bẻ cong" Nghị định 29/2012/NĐ-CP, một bạn đọc cho biết cũng là người từng dự kỳ thi tuyển giáo viên cuối năm 2012 ở Vĩnh Phúc và phản ánh một sai phạm khác của cơ quan tổ chức tuyển dụng này. Trong thư, bạn đọc cảm ơn tòa soạn đã "giúp chúng em có được quyền lợi của mình thông qua bài báo", và: "Khi được biết về các thông tin đăng trên báo giáo dục Việt Nam, em rất cảm động và thấy như mình có được niềm tin hơn..."

Thư phản ánh của bạn đọc tố sai phạm khác của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Thư phản ánh của bạn đọc tố sai phạm khác của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Từ đó, bạn đọc khẳng định Sở GD Vĩnh Phúc có nhiều sai sót như: 

+ Bên cạnh cách tính điểm sai như báo đã viết. (xem chi tiết)

+ Ở Quy chế xét tuyển do Sở ban hành cũng sai. Cụ thể: Trong điều 13 – mục 3 – chương II tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP có nêu ra như sau: 

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm”

(Phần in nghiêng đậm là chỗ em muốn nhấn mạnh)

Vậy mà khi đưa ra thì Sở GD lại phân biệt 2 trường ĐH Tây Bắc và ĐH Hùng Vương. 2 trường này chỉ lấy 30% số chỉ tiêu (không được ưu tiên) nên dẫn đến có nhiều tình trạng xảy ra: có những sinh viên ở trường khác khi thi và tổng hợp được điểm thấp hơn những sinh viên ở 2 trường này mà được trúng tuyển, trong khi đó những sinh viên của 2 trường này điểm cao, phải thi vất vả, học cũng vất vả mà lại vẫn bị trượt. Như vậy không đúng với nghị định 29 đã nêu. 

Nếu cứ phân biệt như vậy, bao giờ cho những sinh viên của 2 trường này mới có việc làm và dần chẳng có ai thi trường này nữa, mặc dù đây là trường của Bộ GD và là trường có thâm niên lâu năm. Do đó em rất muốn nhờ báo chí để có được công bằng cho em và cho nhiều bạn khác tham dự đợt xét tuyển này. Như các môn Văn, môn Hóa đều xảy ra hiện tượng này. Nếu cứ giữ nguyên sự phân biệt này thì năm nay lại một năm nữa chúng em lại chưa có công việc ổn định. Và không biết đến bao giờ nữa…

Nhân dịp Sở GD đang xét lại điểm này em rất mong rằng Sở xét lại và bỏ qua sự phân biệt như Nghị định đã nêu. Để sự công bằng đến với chùng em.

Em xin phép được dấu tên vì em đang đi học cao học. Em sợ rằng có sự ảnh hưởng đến học tập của mình. Lại gặp khó khăn lần nữa.

Cũng về nội dung này, ngay từ bài đầu tiên trong loạt phản ánh trên Giaoduc.net.vn, chị Dương Thị Ánh cũng đã từng đề cập: “May lắm năm nay Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc mới tuyển sinh viên trường tôi (ĐH Tây Bắc - pv), nhưng khi được dự xét tuyển thì Sở lại phân nhóm ưu tiên Trường Sư phạm Hà Nội, kết quả thí sinh Cao Thị Hà thấp điểm hơn tôi vẫn trúng tuyển. Trong Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ có ghi rõ, xác định người trúng tuyển lấy điểm từ cao xuống thấp, nếu đề cập tới diện ưu tiên theo quy định của nhà nước thì bản thân tôi mới cần được ưu tiên”, sụt sùi chị Ánh nói. 

Chuyện "phân biệt" sinh viên các trường để xét tuyển cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Vĩnh Phúc. Trước đó, Sở này từng tuyên bố không tuyển dụng SV tốt nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội, sau khi báo chí vào cuộc, mới bổ sung đối tượng này. (xem chi tiết)
Bạn đọc gửi ý kiến phản hồi, bình luận, xin mời BẤM VÀO ĐÂY. Trân trọng cảm ơn!

Loạt bài phản ánh cách tính điểm sai của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trên Giaoduc.net.vn

Bài 1: Sở giáo dục Vĩnh Phúc 'bẻ cong' Nghị định của Chính phủ 

Bài 2: Vụ Sở 'bẻ' Nghị định Chính phủ: Lời than của các cựu nữ sinh

Bài 3: Bẻ cong' NĐ Chính phủ: Quan chức Sở 'đi vắng, có việc gấp'

Bài 4: Cô giáo thi viên chức: 'Tôi đã hận Sở giáo dục Vĩnh Phúc đến vô cùng'

Bài 5: Vụ 'bẻ cong' NĐ Chính phủ: 'Công luận đang giám sát Sở GD Vĩnh Phúc'

Bài 6: Tuyển giáo viên ở Vĩnh Phúc: 'Chém' mất 20,5 điểm vẫn khẳng định là công bằng!

Bài 7: Bi hài: 'Bẻ cong' Nghị định vì... văn bản của Bộ Giáo dục!?

Bài 8: Độc giả tiếp tục bất bình về Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Bài 9: Cô giáo thi viên chức: 'Nhiều lúc thấy mình lạc lõng quá'

Bài 10: GĐ Sở Nội vụ: Sở Giáo dục đã sai, sẽ tính lại điểm xét tuyển
Bài 11: Sở Giáo dục Vĩnh Phúc tính lại điểm xét tuyển giáo viên
Bài 12: 'Ngã ngửa' vì... sở giáo dục Vĩnh Phúc!
Bài 14: Lần thứ hai sở giáo dục Vĩnh Phúc ‘bẻ cong’ Nghị định Chính phủ!

Bài 15: Phẫn nộ vì cách tính điểm 'quái dị' của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Bài 16: Cô giáo thi viên chức phẫn uất: 'Tôi sẽ gửi thư đến Chủ tịch tỉnh'

Bài 17: Trào nước mắt vì bức thư phẫn uất của cô giáo thi viên chức

Bài 18: Vụ 'bẻ cong' Nghị định: Mẹ đi cùng con gái đề phòng 'chuyện bất trắc'

Bài 19: Cục trưởng Cục Nhà giáo lên tiếng vụ xét tuyển viên chức tại Vĩnh Phúc

Bài 20: Khổ thân... Nghị định!
P.V