Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014:

Thi ĐH, CĐ năm 2014: Tìm phương án xác định đầu vào thay cho điểm sàn

25/02/2014 07:35
Xuân Trung
(GDVN) - Đổi mới thi năm 2014 được Bộ GD&ĐT đưa ra có điều đáng chú ý nhất là sẽ bỏ điểm sàn đại học, cao đẳng, thay vào đó Bộ đang xin ý kiến các chuyên gia.

Theo Bộ GD&ĐT, trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 với các trường có đề án tuyển sinh riêng đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy được tự chủ tuyển sinh, đồng thời Bộ vẫn giữ tổ chức kỳ tuyển sinh chung.

Bộ khẳng định, các trường tuyển sinh riêng có thể kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi chung để tuyển sinh.

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ không còn điểm sàn, thay vào đó Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến xã hội về một tiêu chí đánh giá đầu vào khác. Ảnh minh họa
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ không còn điểm sàn, thay vào đó Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến xã hội về một tiêu chí đánh giá đầu vào khác. Ảnh minh họa

Sẽ có một Hội đồng tư vấn giúp Bộ GD&ĐT xác định các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp hơn với yêu cầu tuyển sinh của các trường, thay thế cho tiêu chí đơn nhất là điểm sàn như những năm trước. 

Về phương án này, Bộ sẽ lắng nghe dư luận về các tiêu chí, sau đó sẽ có kết luận chính thức. Năm 2013 - 2014, Bộ đã lập diễn đàn lấy ý kiến các thầy cô giáo và có phương án tốt nhất. Năm nay, Bộ vẫn duy trì cách làm này, hội đồng cố vấn cho Bộ trưởng sẽ bàn bạc, sau đó có kết luận cuối cùng.

Ông Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Hội đồng tư vấn này sẽ tư vấn cho Bộ trưởng những phương án xác định đầu vào hợp lý nhất sau khi tham khảo và xin ý kiến các chuyên gia.

Theo ông Tuấn, khác với những năm trước chúng ta có một Hội đồng điểm sàn tư vấn cho lãnh đạo Bộ để xác định điểm sàn. Năm 2012 – 2013 chúng ta đã đưa phương án lên diễn đàn xin ý kiến, có nhiều ý kiến đã tham gia và Bộ đã có điều chỉnh phương án điểm sàn năm trước. Từ việc xác định điểm sàn dựa trên cơ sở tổng nguồn tuyển, tổng chỉ tiêu sang phương án xác định điểm sàn dựa trên cơ sở phổ điểm.

Năm 2014 sẽ không xác định tiêu chí về điểm sàn nữa và sẽ có các tiêu chí để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Điểm sàn đại học là mức điểm xét tuyển tối thiểu được Bộ GD&ĐT đưa ra để các trường căn cứ vào đó nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung, định ra mức điểm xét tuyển riêng.

Mức điểm sàn này thay đổi theo các năm, phụ thuộc vào độ khó dễ của đề thi. Các thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển NV1 và nộp hồ sơ xét tuyển NV2, 3. Hàng năm, khoảng nửa triệu thí sinh trượt đại học vì mức điểm sàn và phải tìm cơ hội ở khối cao đẳng, trung cấp.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển tới bạn đọc các ý kiến chuyên gia về vấn đề này.
Xuân Trung