Thí sinh đất Cảng cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi

05/06/2018 12:28
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau 120 phút làm bài thi môn Văn, đa số thí sinh tại Hải Phòng bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nở nụ cười rạng rỡ vì làm tốt bài thi.

Sáng nay (5/6), hơn 20.800 thí sinh của Hải Phòng bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2018-2019.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm trường như: Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trung học phổ thông Thái Phiên,… phụ huynh đưa con em tới từ rất sớm để xem lại thông tin về phòng thi, số báo danh và kiểm tra các thủ tục cần thiết để bước vào phòng thi.

Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con tới điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)
Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con tới điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Tại một số tuyến đường như: đường Đà Nẵng, Mê Linh, Trần Phú…, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tới phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc.

Nhiều thí sinh xem lại phòng thi, số báo danh trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều thí sinh xem lại phòng thi, số báo danh trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Sau 120 phút căng thẳng làm bài thi môn Văn, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với đều nở nụ cười rạng rỡ trước sự chào đón của hàng nghìn phụ huynh và các bạn tình nguyện viên.

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi ngoài cổng trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi ngoài cổng trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi ngoài cổng trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều bậc phụ huynh lo lắng chờ đợi ngoài cổng trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Ảnh: Lã Tiến)
Phụ huynh mong ngóng con em mình rời phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)
Phụ huynh mong ngóng con em mình rời phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Theo nhiều thí sinh, đề thi Văn năm nay không khó, các câu hỏi đều trong sách giáo khoa. Một số thí sinh phấn khởi khoe làm bài thi ước đạt 80-90%.

Các thí sinh phấn khởi sau vì làm được bài thi (Ảnh: Lã Tiến)
Các thí sinh phấn khởi sau vì làm được bài thi (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều thí sinh ăn mừng vì đề thi vừa sức (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều thí sinh ăn mừng vì đề thi vừa sức (Ảnh: Lã Tiến)
Theo em N.T.A (ở Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng), đề thi chủ yếu trong sách giáo khoa. (Ảnh: Lã Tiến)
Theo em N.T.A (ở Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng), đề thi chủ yếu trong sách giáo khoa. (Ảnh: Lã Tiến) 
Thí sinh vui mừng đáp lại sự chào đón của phụ huynh (Ảnh: Lã Tiến)
Thí sinh vui mừng đáp lại sự chào đón của phụ huynh (Ảnh: Lã Tiến)

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019, toàn thành phố có 20.885 thí sinh dự thi tại 45 hội đồng thi, với 871 phòng thi; trong đó có 2.541 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Tại điểm thi Trường Thái Phiên, thí sinh khuyết tật được bố mẹ đưa tới phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)
Tại điểm thi Trường Thái Phiên, thí sinh khuyết tật được bố mẹ đưa tới phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Hải Phòng có 95/96 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng được duyệt, trong đó 11 thí sinh thuộc diện 1 (học sinh khuyết tật), 84 thí sinh thuộc diện 2 (có giải thi quốc gia, quốc tế), không có trường nào tuyển quá 5% số thí sinh được tuyển thẳng.

Lực lượng tình nguyện viên tổ chức phân luồng bảo đảm thí sinh ra về an toàn, tránh ùn tắc (Ảnh: Lã Tiến)
Lực lượng tình nguyện viên tổ chức phân luồng bảo đảm thí sinh ra về an toàn, tránh ùn tắc (Ảnh: Lã Tiến)
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường Đà Nẵng điều tiết giao thông sau khi thí sinh rời phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường Đà Nẵng điều tiết giao thông sau khi thí sinh rời phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, ngành Giáo dục điều động 45 chủ tịch hội đồng thi, 102 phó chủ tịch hội đồng thi, 95 thư ký, 2.185 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, 630 nhân viên phục vụ, tổng số 3.057 người.

LÃ TIẾN