Thu học phí cao gấp 2 lần để… nâng cao đời sống cho giáo viên?

17/01/2013 07:27
Theo Vietnam+
Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quy định và hướng dẫn thực hiện các khoản thu học phí đối với các trường mầm non, tuy nhiên, trường mầm non Sơn Hà, huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã thu cao gấp 2 lần so với các xã khác trong suốt 3 năm học qua khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.
Theo công văn số 72 ngày 29/2011 của Sở Giáo dục và đào tạo, học phí áp dụng đối với học sinh xã miền núi Sơn Hà từ học kỳ II năm học 2010 – 2011 đến năm 2014 – 2015 là 35.000 đồng/học sinh/cháu đối với nhà trẻ, mẫu giáo là 30.000 đồng.
Công văn 804 của Sở mới được ban hành ngày 13/8/2012 cũng quy định học phí trường mầm non ở khu vực miền núi là 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhà trẻ và mẫu giáo là 35.000 đồng.
Tuy nhiên, trong suốt 3 năm qua, trường đều thu chung là 40.000 đồng/học sinh/tháng, cao hơn so với quy định của Sở là 10.000 đồng đối với mẫu giáo và 5.000 đồng với các cháu nhà trẻ.

Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ngoài ra trường còn thu các khoản khác như tiền lao động, tiền vôi, tiền thuốc cỏ, tiền bảo hiểm các loại, tiền vệ sinh, tiền con em xã ngoài… với tổng số tiền thu đợt 1 là 1.015.000 đồng/cháu và đợt 2 là 615.000 đồng/cháu trong năm học 2012 – 2013.
Các cháu được bố mẹ đóng tiền ăn trưa sẽ được ở lại trường vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần, còn lại sẽ được nghỉ.
Bức xúc trước tình trạng trên, ngày 28/12/2012, các phụ huynh có con em học tại điểm trường đóng ở thôn Quỳnh Phong đã cho tất cả 138 học sinh nghỉ học dù thời tiết bình thường.
Theo giải thích của bà Đinh Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Hà thì nhà trường vẫn thu học phí theo đúng quy định. Còn các khoản thu thêm là để nâng cao đời sống cho giáo viên. Toàn bộ số tiền này của các năm trước đó đều được chi cho các hoạt động của trường và hỗ trợ cho các cô giáo. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh từ phụ huynh học sinh, năm học 2012-2013, trường đã trả lại những khoản đã thu.
Riêng đối với khoản tiền thu 100.000 đồng của các cháu không tham gia lao động, bà Thỏa cho rằng, đó là xuất phát từ ý kiến của các phụ huynh để thuê người dọn dẹp. Còn đối tượng con em ngoài xã phải đóng thêm 150.000 đồng đã được xã nhất trí do cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn.
Đối với việc cho học sinh nghỉ học vào chiều thứ 5, bà Thỏa khẳng định đây là việc không thường xuyên và xuất phát từ lý do đội ngũ giáo viên mỏng nên hôm nào tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, trường chỉ lấy những cháu ăn trưa ở trường để hội giảng, còn lại sẽ cho các cháu nghỉ.
Trước sự việc trên, ông Phạm Văn Đại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan cho biết sẽ xem xét và kiểm tra.
Năm học 2012 – 2013 đã đi qua được 1 học kỳ và câu chuyện lạm thu tưởng như đã lắng xuống thì vấn đề thu, chi tại trường mầm non Sơn Hà lại nổi lên như một điểm “nóng” đầu tiên của ngành giáo dục trong năm 2013. Điều này báo hiệu vấn nạn lạm thu vẫn chưa chấm dứt mà trái lại, còn núp bóng dưới nhiều loại phí đa dạng do các trường tự nghĩ ra. Chỉ đến khi phụ huynh chịu không nổi lên tiếng thì sự việc đã rồi, lãnh đạo nhà trường trả lời “lấp liếm” cho xong, rồi đâu lại vào đấy.
Theo Vietnam+