Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

08/04/2019 06:39
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành phố Hạ Long phối hợp với các đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, chiều 7/4, sở nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về một đoạn clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau ở Quảng Ninh, đăng tải lên mạng xã hội.

Báo cáo nêu rõ, vào khoảng 17 giờ ngày 6/4, tại đường bao biển phía sau Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm học sinh khoảng 10 người.

Hai học sinh bị đánh hội đồng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV)
Hai học sinh bị đánh hội đồng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV)

Qua xác minh của cơ quan công an, nữ sinh bị đánh hội đồng là em Nguyễn Thị H.L. (sinh năm 2002, học sinh lớp 11A5, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông) và em Lưu Q.H. (sinh năm 2000).

Sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân được vừa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trực tiếp tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nữ sinh Nguyễn Thị H.L. bị đánh dẫn tới chấn thương ở vùng đầu (Ảnh: CTV)
Nữ sinh Nguyễn Thị H.L. bị đánh dẫn tới chấn thương ở vùng đầu (Ảnh: CTV)

Đồng thời, triệu tập lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, lãnh đạo các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố để chỉ đạo một số nội dung liên quan, xác định những học sinh có mặt trong clip, yêu cầu những học sinh này tường trình lại vụ việc.

“Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương trong việc điều tra, xác minh vụ việc để có biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng Công an thành phố Hạ Long đã đến bệnh viện thăm hỏi và lấy lời khai của 2 bệnh nhân.

Ban đầu 2 học sinh này khai bị bạn dùng gậy đánh và đá, đạp vào người.

Ngay tối 7/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trước 9 giờ hôm nay (8/4).

Văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Lã Tiến)
Văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, vào chiều ngày 6/4, tại khu vực cung Cá Heo (đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nữ sinh Trung học phổ thông tên Nguyễn Thị H.L. (17 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng dẫn đến chấn thương đầu phải đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nữ sinh L. bị khoảng chục học sinh lao vào đánh, dùng chân đạp vào người và vào đầu.

Khi có nhiều người can ngăn, nhóm học sinh mới chịu dừng tay. Sau đó, người dân đã đưa nữ sinh L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

LÃ TIẾN