Trao học bổng 4 năm cho nữ sinh viên dân tộc Thái

06/10/2012 08:54
Xuân Hoà
(GDVN) - Thông qua Báo Giáo dục Việt Nam, chiều ngày 4/10 anh Tào Đức Hiệp hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Công Đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao học bổng 4 năm cho em Vi Thị Tâm.
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin sau khi biết về hoàn cảnh của em Vi Thị Tâm, một học sinh giỏi ở bản Bồn Pủn, xã vùng sâu Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, mặc dù thi đậu vào khoa Văn của Trường ĐH Vinh, nhưng vì không có tiền nên em định bỏ nuôi giấc mơ con chữ để đi làm thêm ở miền Nam.

Thông qua Báo Giáo dục Việt Nam, anh Tào Đức Hiệp hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Công Đoàn Đường sắt Việt Nam đã thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình em Tâm và đã quyết định kêu gọi, đồng thời ủng hộ cho em Tâm trong 4 năm học đại học. Tạm thời mức ủng hộ của  anh sẽ là 1.500.000 đồng/ tháng.

Anh Tào Đức Hiệp cũng lãnh đạo Trường ĐH Vinh trao số tiền hỗ trợ 4 năm ăn học cho em Vi Thị Tâm
Anh Tào Đức Hiệp cũng lãnh đạo Trường ĐH Vinh trao số tiền hỗ trợ 4 năm ăn học cho em Vi Thị Tâm

Chiều ngày 4/10, anh Hiệp đã trực tiếp vào Trường ĐH Vinh nơi em Tâm đang theo học để trao học bổng trên. Theo đó, anh Hiệp sẽ hỗ trợ em Tâm mỗi tháng 1.500.000 đồng và anh sẽ chuyển số tiền trên theo từng quý vào tài khoản riêng cho em Tâm trong hết quá trình 4 năm em theo học ĐH tại trường.

Trong cuộc gặp gỡ này, anh Hiệp cũng đã động viên, chia sẻ những khó khăn mà em Tâm đang gặp phải. Cũng qua đó mong em sẽ biết cố gắng phấn đấu học tập để có kết quả học tập tốt và mai này sẽ đem được con chữ với bản làng quê em.

“Tôi đọc báo và biết hoàn cảnh của em Tâm tôi thực sự nể phục nghị lực học của em. Sinh ra nơi miền núi xa xôi hẻo lánh, gia đình lại có điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng em đã phấn đấu nuôi ước mơ học tập của mình. Tôi nghĩ và tôi tin em sẽ sớm có những thành tích tốt trong học tập và đưa được con chữ về với bản làng quê em như em hằng mong muốn”, anh Hiệp chia sẻ.

Anh Tào Đình Hiệp cũng đã có cuộc trao đổi với thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh về kế hoạch hỗ trợ em Vi Thị Tâm. Ảnh: Xuân Hòa
Anh Tào Đình Hiệp cũng đã có cuộc trao đổi với thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh về kế hoạch hỗ trợ em Vi Thị Tâm. Ảnh: Xuân Hòa

Xúc động trước tấm lòng của anh Hiệp, em Tâm đã hứa sẽ cố gắng hết sức mình học tập tốt để không phụ công sức của mọi người và nhất là anh Hiệp đã dành cho em. “Nếu không có những người có tấm lòng hảo tâm như chú Hiệp thì em có lẽ khó mà có cơ hội tiếp tục dược đi học. Giờ đây em không thể biết nói gì hơn và ngoài sự cố gắng học tập để không phụ công sức của mọi người và của chú Hiệp”, em Vi Thị Tâm xúc động tâm sự.

Tại buổi làm việc này, anh Hiệp cũng đã biết đến những hoạt động hết sức ý nghĩa của Trường ĐH Vinh trong việc giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học tập tốt nhất. Qua đó, anh Hiệp cũng đã hứa sẽ cố gắng đồng hành cùng Trường ĐH Vinh có thêm những hoạt động thường niên để hỗ trợ thêm cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Trong buổi gặp gỡ này, anh Hiệp cũng đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ các thầy cô giáo tại Trường ĐH Vinh và mong các thầy cô sẽ có thêm những hoạt động có ý nghĩa để có thể giúp đỡ các em có hoàn cảnh như em Tâm có điều kiện học tập tốt hơn.

Em Vi Thị Tâm đã xúc động khi gặp anh Hiệp - vị ân nhân đã giúp em mở rộng con đường học tập. Ảnh: Xuân Hòa
Em Vi Thị Tâm đã xúc động khi gặp anh Hiệp - vị ân nhân đã giúp em mở rộng con đường học tập. Ảnh: Xuân Hòa

Thay mặt Trường ĐH Vinh, thầy Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng trường ĐH Vinh đã gửi lời cảm ơn đến anh Hiệp vì đã có những đóng góp kịp thời giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học tiếp dược đến trường. Thầy Khoa cũng cho biết thời gian tới Trường ĐH Vinh sẽ có nhiều hoạt động hơn để giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt được học tập một cách đầy đủ và tốt nhất. Thầy Khoa cũng mong rằng, anh Hiệp sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để giúp được nhiều hoản cảnh có điều kiện khó khăn như em Tâm.
Xuân Hoà