Trường Cao đẳng nghề Thái Bình phấn đấu 100% học viên ra trường có việc làm

06/10/2018 10:51
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 5/10, gần 1.400 cán bộ, giáo viên và học viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình từng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019.

Năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng nghề Thái Bình phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, đảm bảo quy mô trên 1.500 học sinh, sinh viên trong các loại hình đào tạo; 100% học sinh, sinh viên ra trường đều có việc làm.

Đó là nhiệm vụ trọng tâm nhà trường đặt ra, đưa ra các giải pháp để phấn đấu thực hiện.

Năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng nghề Thái Bình tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động tại các địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng các tập thể đạt thành tích cao trong quản lý, giảng dạy. (Ảnh: Báo Thái Bình)
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng các tập thể đạt thành tích cao trong quản lý, giảng dạy. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Trong năm học, nhà trường tuyển 535 học sinh, sinh viên, đưa tổng số học sinh, sinh viên các hệ đào tạo của nhà trường đạt 1.358 học sinh, sinh viên.

Nhà trường thường xuyên liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

Hầu hết học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định với mức lương từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Giáo viên nhà trường tham gia hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 đạt thành tích cao.

Nhân dịp khai giảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen Trường Cao đẳng nghề Thái Bình và 2 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Trường Cao đẳng nghề Thái Bình tặng giấy khen 2 tập thể, 40 cá nhân.

LÃ TIẾN