Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

05/09/2018 18:18
Quế Chi
(GDVN) - Ngày 5/9/2018, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại Lễ khai giảng, trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, đây là bệ phóng đưa thầy và trò nhà trường tiếp tục đam mê, đổi mới, sáng tạo, tự chủ, hội nhập và phát triển.

Bước vào năm học mới 2018 - 2019, tập thể thầy và trò Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ông Phạm Đăng Khoa – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện thầy cô giáo của trường nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho trường. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Ông Phạm Đăng Khoa – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện thầy cô giáo của trường nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho trường. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Tại buổi lễ khai giảng năm học, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành 3 phòng học mới theo định hướng STEM:

Thứ nhất là phòng học STEM bằng kính thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam; thứ hai là phòng học khoa học, ngoại ngữ bằng IPAD; thứ ba là nhà kính Vườn sinh vật 4.0, trồng rau sạch và quản lý vườn sinh vật bằng phần mềm theo định hướng Internet of things.

Được biết đến là một ngôi trường có bề dày thành tích, nhiều hoạt động nổi bật, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3 còn là điểm hẹn của đam mê, đổi mới, sáng tạo, làm nền tảng để thực hiện tự chủ, hội nhập và phát triển.

Trong năm học 2017-2018, trường xây dựng nhiều hoạt động giáo dục phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh, là một trong những trường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành công mô hình phòng thực hành STEAM (tích hợp các môn Science, Technology, Engineering, Art, Maths), thiết thực giúp học sinh ứng dụng kiến thức đã học trên lớp vào đời sống thực tiễn, sáng tạo ra những sản phẩm yêu thích và hiểu rõ được các nguyên lý khoa học.

Mô hình phòng thực hành STEAM đã thực sự tạo được môi trường yêu thích khoa học ứng dụng trong tập thể thầy và trò Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, đem lại cho học sinh những tiết học vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Trong học kỳ II, học sinh khối 6,7 được thực hiện bài thực hành bắt buộc tại phòng STEAM với sản phẩm Đèn nến thắp sáng bằng LED.

Hoạt động của phòng STEAM là một bước chuẩn bị trước cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thầy cô giáo và học sinh trường Lê Quý Đôn tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Thầy cô giáo và học sinh trường Lê Quý Đôn tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn là trường Trung học cơ sở đầu tiên của quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1, đây là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, phát triển bền vững, đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên.

Nhà trường tiếp tục tổ chức thành công các tuần lễ bộ môn với nhiều hoạt động vừa học vừa chơi hấp dẫn, phong phú, đầy màu sắc nhằm giúp học sinh thêm hứng thú khi học các bộ môn như Tuần lễ bộ môn Ngoại ngữ, Tuần lễ bộ môn Văn học, Tuần lễ bộ môn Toán học, Tuần lễ bộ môn Khoa học xã hội.

Tổ chức nhiều chuyên đề trải nghiệm cho học sinh như: kỹ năng phòng chống xâm hại, phiên tòa giả định phòng chống ma túy, chuyên đề về lòng biết ơn, chuyên đề tìm hiểu nhạc cụ truyền thống, tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên…, góp phần giáo dục toàn diện học sinh, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Năm học 2017-2018 cũng là năm đầu tiên nhà trường tổ chức mô hình hoạt động vào giờ ra chơi với các hoạt động như Câu lạc bộ Âm nhạc, thi đấu thể thao, thi nhảy Flashmob… tạo được không khí sôi nổi, thu hút được học sinh tham gia thi, theo dõi và giải trí, thư giãn trong giờ chơi.

Đây cũng là trường học đầu tiên sử dụng nhạc dân ca 3 miền làm tín hiệu chuyển tiết học, tạo được môi trường học đường thân thiện, đẩy mạnh đưa văn hóa dân tộc vào học đường.

Ngoài ra, trong năm học 2017-2018, nhà trường đã phối hợp với đoàn nghệ thuật Bông Sen tổ chức giao lưu, giới thiệu nhạc cụ dân tộc đến học sinh toàn trường.

Thầy cô giáo và học sinh trường Lê Quý Đôn tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Thầy cô giáo và học sinh trường Lê Quý Đôn tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Năm học 2017-2018 cũng là năm đầu tiên nhà trường tổ chức sự kiện giáo dục Ngôi trường sách Lê Quý Đôn với sự tham gia của nhiều Nhà xuất bản, nhiều nhà sách lớn của thành phố nhằm đẩy mạnh thói quen đọc sách trong học sinh.

Năm học này cũng là năm toàn trường đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong giáo dục và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, cụ thể như sau:

Đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện sổ điểm điện tử theo chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo; thực hiện điểm danh học sinh bằng dấu vân tay, quản lý học sinh hiện diện tại trường bằng phần mềm;

Đẩy mạnh trao đổi thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời với các tổ nhóm chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn trên mạng;

Thư viện trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũng là thư viện trường học đầu tiên của quận 3 thực hiện quản lý sách bằng mã vạch và phần mềm trực tuyến.

Tại Lễ khai giảng, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành phòng học STEM bằng kính thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Tại Lễ khai giảng, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành phòng học STEM bằng kính thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Năm học 2017-2018 cũng là năm học đầu tiên nhà trường đưa vào giảng dạy bộ môn Võ Vovinam, tăng cường hoạt động giáo dục thể chất và kỹ năng tự vệ cho học sinh, bên cạnh đó, đưa bài võ nhạc cổ truyền vào giảng dạy cho học sinh theo đúng chỉ đạo của chính phủ.

Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên nhà trường đưa vào giảng dạy bộ môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 cho học sinh khối 6 và trở thành trường Trung học cơ sở đầu tiên của thành phố giảng dạy 4 ngoại ngữ: Anh, Nhật, Đức, Pháp với định hướng mỗi học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn biết sử dụng ít nhất 2 ngoại ngữ.

Nhà trường vinh dự có 2 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đều đạt giải cấp thành phố.

Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo mũi nhọn trong các hoạt động Văn Thể Mỹ cũng như trong các hoạt động phong trào và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ:

1 giải Ba cấp Thành phố cuộc thi “Văn hay chữ tốt” lần thứ 18.

Kết quả kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố: 42 học sinh đạt giải, gồm có 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 26 giải Ba; đứng đầu quận 3 và đứng thứ tư toàn thành.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 100%.

Tỉ lệ học sinh đậu lớp 10 công lập 3 nguyện vọng luôn đạt trên 90%, tỉ lệ học sinh đậu lớp 10 chuyên luôn đứng đầu quận 3.

Về hoạt động phong trào, Liên đội đã được trao bằng khen “Liên đội hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi-giai đoạn 2013-2017” của Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Đạt Giải Nhất toàn đoàn Ngày hội “Thiếu nhi quận 3 với thành phố thông minh” cấp quận niên học 2017-2018; đạt Giải nhì Liên hoan “Tiếng kèn đội ta” cấp quận niên học 2017-2018;

Đạt Giải A Liên hoan “Khoa học kĩ thuật” các nhà thiếu nhi toàn thành; đạt giải A Cuộc thi Aerobic cúp Milo toàn thành; đạt giải A liên hoan “Sắc màu nhạc cụ” toàn thành…

Tất cả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đoàn Đội đã tạo môi trường thuận lợi cho học sinh toàn trường rèn luyện, phát triển và trưởng thành hơn qua từng ngày, xứng đáng là con ngoan trò giỏi của ngôi trường Lê Quý Đôn.

Về hoạt động thể dục thể thao, nhà trường vinh dự đạt 78 huy chương cấp Thành phố, trong đó có 22 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 38 huy chương Đồng ở các bộ môn Bóng bàn, Điền kinh, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng và Bơi lội.

Ở cấp quốc gia, học sinh Lý Nhật Khanh đạt 3 huy chương Vàng toàn quốc môn Bơi lội.

Đặc biệt, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng do đạt nhiều thành tích xuất sắc nhiều năm liên tục trong công tác giáo dục và đào tạo.

Ông Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng cùng các đại biểu tham quan nhà kính Vườn sinh vật 4.0, trồng rau sạch và quản lý vườn sinh vật bằng phần mềm theo định hướng Internet of things của trường. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Ông Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng cùng các đại biểu tham quan nhà kính Vườn sinh vật 4.0, trồng rau sạch và quản lý vườn sinh vật bằng phần mềm theo định hướng Internet of things của trường. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Với nhiều thành tích nêu trên, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn luôn là ngọn cờ đầu của ngành giáo dục quận 3, giữ vững sự tin yêu của cộng đồng xã hội và lãnh đạo các cấp.

Trong thời gian tới, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng tính tích cực, chủ động của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành;

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn;

Tổ chức hiệu quả các hoạt động giảng dạy và giáo dục bên ngoài lớp học, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đẩy mạnh chất lượng sử dụng ngoại ngữ và tin học cho học sinh, chủ động hội nhập quốc tế.

Có thể nói, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm hẹn của các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng ĐAM MÊ, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TỰ CHỦ, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN.

Quế Chi