UBND TPHCM đề nghị xử lý hình sự vụ "giam lỏng" Giám đốc Sở Nội vụ

07/03/2012 11:12
Theo VNE
Chiều 6/3, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận đã có văn bản đề nghị công an thành phố vào cuộc điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân có liên quan đến vụ giữ người tại ĐH Hùng Vương.

UBND TP HCM giao công an điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân tham gia gây rối, có hành vi chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật tại ĐH Hùng Vương. Sau khi đã làm rõ, công an thành phố báo cáo kết quả cho UBND.

Trước khi ra văn bản này, UBND thành phố đã xem xét báo cáo vụ việc của ĐH Hùng Vương về "hành vi vi phạm luật nghiêm trọng của một số cán bộ, công nhân viên" của trường. Đồng thời, UBND thành phố đã nghe báo cáo từ tổ công tác do Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Luận làm tổ trưởng khi đến triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương Lê Văn Lý.

Trong văn bản trên, UBND thành phố nêu, Hiệu trưởng Lê Văn Lý đứng đầu trong vụ việc một số cán bộ, công nhân viên tham gia gây rối, chống người thi hành công vụ.

Đại học Hùng Vương tại cơ sở quận Tân Bình. Ảnh: Quốc Thắng.
Đại học Hùng Vương tại cơ sở quận Tân Bình. Ảnh: Quốc Thắng.

Đến gần 11h, các thành viên trong đoàn công tác đã có mặt tương đối đầy đủ, nhưng chưa thấy người chủ trì nên Hiệu trưởng Lý đã chỉ đạo ông Thắng lập biên bản ghi nhận sự vắng mặt và đề nghị các thành viên đoàn ký vào.

"Sau đó, tôi đề nghị cán bộ Sở Nội vụ xin ý kiến của Văn phòng UBND thành phố, ủy quyền cho một thành viên khác trong đoàn chủ trì cuộc họp này. Nếu không, phải đợi đến khi có người chủ trì thì Hiệu trưởng sẽ xuống làm việc", ông Thắng nói.

Cùng ngày, trao đổi với Báo, ông Phan Quang Chiến Thắng (trợ lý Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương) cho biết, đã có bản tường trình với Công an phường 2, quận Tân Bình về vụ việc. Theo đó sáng 5/3, ông Thắng được Hiệu trưởng chỉ đạo tiếp đón đoàn làm việc gồm: Giám đốc Sở nội vụ, cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng nhiều cơ quan ban ngành. Ông Thắng được dặn khi nào có lãnh đạo UBND TP HCM, người chủ trì buổi làm việc tới thì báo cho ông Lý xuống.

Cũng theo viên trợ lý, cùng thời điểm này, có hàng chục cán bộ nhà trường tập trung trước phòng họp và gây mất trật tự. "Lúc đó hội nghị cán bộ nhân viên trong trường kết thúc nên một số người đến để tìm hiểu nội dung của buổi làm việc giữa đoàn với nhà trường", ông Thắng nói.

Thừa nhận tại đây đã xảy ra xô xát, lớn tiếng nhưng ông Thắng cho là giữa các nhân sự trong nội bộ nhà trường. "Các cán bộ trường cho rằng, việc đình chỉ Hiệu trưởng Lý ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả cán bộ giảng viên nên đã tập trung để phản đối về quyết định tạm đình chỉ đối với ông Lý", ông Thắng nói.

Trợ lý hiệu trưởng cũng khẳng định không có bất cứ sự ngăn cản nào đối với những người trong đoàn làm việc. "Việc các thành viên trong đoàn cho rằng đã bị trường nhốt là vu khống, không đúng sự thật", ông Thắng nói.

Giải thích về thông tin một cán bộ Sở nội vụ muốn đi vệ sinh nhưng phía nhà trường đã cho người đi áp giải, vị trợ lý hiệu trưởng cho rằng: "Vì khách mời không biết nhà vệ sinh chỗ nào nên nhà trường phải cho người đi chỉ đường, chứ hoàn toàn không có chuyện áp giải".

Tuy nhiên, ông Trần Hường, Phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM (một trong những thành viên của đoàn cán bộ các sở ngành) khẳng định với Báo, chính ông Thắng đã la lối, ngăn cản không cho ai về và buộc phải ký vào biên bản do mình lập ra.

"Ông Thắng còn kích động một số người quấy rối buổi làm việc. Có người còn đánh vào mặt thầy Nguyễn Mộng Giao, Hiệu phó trường Hùng Vương. Thậm chí họ còn leo lên bàn hò hét, xỉ vả đại diện Bộ, Sở Giáo dục, UBND...", ông Hường nói.

Tường trình với cơ quan công an, một thành viên trong HĐQT của trường nhận mình có mặt đến phút cuối cũng quả quyết, ông Thắng và một số cán bộ khác đã xông vào gây rối, không cho ai ra khỏi phòng khi Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu.

"Họ bảo không nhốt nhưng lại cho hàng chục người chặn cửa, bảo rằng không ký biên bản thì không cho về. Đại diện các sở ngành dù rất bức xúc nhưng không làm gì được nên phải ngồi trong phòng gần 2 tiếng. Chỉ đến công an phường đến thì chúng tôi mới được giải thoát", ông này nói.

Trước đó ngày 3/3, UBND TP HCM đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Lý, Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương nhằm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan theo kết luận của Thanh tra thành phố.

Ngày 5/3, khi đến triển khai quyết định tạm đình chỉ, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Đặng Công Luận cùng đoàn cán bộ các sở ngành và đại diện Bộ GD&ĐT phía Nam đã bị cán bộ, nhân viên của ĐH Hùng Vương ùa vào hò hét gây rối và giam lỏng tại phòng họp. Chỉ đến khi công an phường đến lập biên bản thì tổ công tác mới được ra ngoài.

Theo VNE