12 chiếc Mig-21 Croatia bị mắc kẹt ở Ucraine vì sự xuất hiện của Nga

06/03/2014 15:48
Lê Dũng Cường
(GDVN) - 12 chiếc máy bay này đều đang nằm trong kho tại một nhà máy bảo dưỡng hàng không ở Odessa, Cimea.

Theo thông tin được đăng tải trên báo chí Croatia trong những ngày gần đây, tổng cộng có khoảng 12 chiếc máy bay tiêm kích Mig-21 của Không quân Croatia hiện đang bị mắc kẹt ở Crimea sau sự xuất hiện của lực lượng vũ trang được cho là quân đội Nga ở Crimea.

Số là 12 chiếc máy bay này đều là hàng hóa quân sự của Croatia được đưa đến Ucraine để bảo dưỡng và sửa chữa.

Tuy nhiên, khi chưa kịp hoàn thành và được vận chuyển về Croatia thì xảy ra cuộc chính biến ở thủ đô Kiev dẫn đến việc Nga đưa quân đến khu vực này.

Hiện tại, tất cả các hoạt động bay (trừ dân sự) đều bị hạn chế nên số phận 12 chiếc máy  bay Mig-21 của Không quân Croatia chưa biết sẽ như thế nào.

12 chiếc máy bay này đều đang nằm trong kho tại một nhà máy bảo dưỡng hàng không ở Odessa, Cimea.

Trước khi xảy ra sự kiện Tổng thống Ucraine bị lật đổ, chính quyền và quân đội Croatia thường xuyên đưa các máy bay tiêm kích MiG-21 đến Ucraine để sửa chữa tại các nhà máy ở Sevastopol và Motor Sich ở Zaporozhye.

Năm 2012, hai nhà máy này cũng đã được Ucraine lựa chọn để sửa chữa 8 chiếc trực thăng quân sự Mil Mi-8/17.

Lê Dũng Cường