Ấn Độ bàn giao tàu hộ vệ tàng hình Type P28 thứ hai cho hải quân

01/12/2015 13:59
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu hộ vệ Kadmatt áp dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, trang bị vũ khí và bộ cảm biến tiên tiến tự chế của Ấn Độ, lắp tên lửa siêu âm Club-N...

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 30 tháng 11 đưa tin, chiếc tàu hộ vệ Type P-28 thứ hai mang tên Kadmatt do Công ty TNHH đóng tàu Garden Reach (GRSE) Ấn Độ chế tạo đã chính thức bàn giao Hải quân Ấn Độ.

Tàu hộ vệ tàng hình INS Kadmatt Type P28 Hải quân Ấn Độ
Tàu hộ vệ tàng hình INS Kadmatt Type P28 Hải quân Ấn Độ

Tàu hộ vệ Type P-28 dài 109 m, tốc độ cao nhất 25 hải lý/giờ, lượng giãn nước đầy 3.200 tấn, khi chạy với tốc độ 18 hải lý/giờ sẽ có khả năng chạy liên tục là 3.400 hải lý, có thể tiến hành tác chiến săn ngầm trong môi trường hạt nhân, sinh hóa.

Một trong những đặc điểm của tàu hộ vệ lớp này là đã áp dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, đồng thời sẽ trang bị vũ khí và bộ cảm biến tiên tiến tự chế của Ấn Độ, bao gồm hạm pháo, ống phóng ngư lôi, thiết bị bắn tên lửa và hệ thống vũ khí tầm gần.

Ngoài thiết bị định vị thủy âm ở đầu tàu, tàu này sẽ còn trang bị hệ thống quản lý tổng hợp tiên tiến, tiến hành quản lý và điều hòa các hệ thống đẩy, thiết bị phụ trợ và động lực.

Tàu hộ vệ lớp này có thể mang theo 85 thủy thủ, trang bị tên lửa chống hạm siêu âm Club-N tầm bắn 220 km, hệ thống vũ khí tầm gần AK-630M và hạm pháo 76 mm.

Tàu này do Công ty đóng tàu Garden Reach Ấn Độ chế tạo, công ty này sẽ chế tạo 4 tàu hộ vệ Type P-28 cho Hải quân Ấn Độ trước năm 2016. Chiếc đầu tiên của tàu hộ vệ lớp này có tên là INS Kamorta, hạ thủy vào tháng 4 năm 2010, bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 23 tháng 8 năm 2014, chiếc thứ ba hạ thủy vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. 

Việt Dũng