Ấn Độ tìm cách xây dựng đồng minh với Việt, Nhật

18/03/2015 09:07
Việt Dũng
(GDVN) - Mỹ sắp triển khai thêm 1 cụm chiến đấu tàu sân bay ở châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ đang tìm kiếm xây dựng đồng minh quân sự với Việt Nam, Nhật Bản...
Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)
Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 17 tháng 3 dẫn trang mạng "Diễn đàn" Ấn Độ ngày 16 tháng 3 có bài viết cho rằng, chuyên gia quốc phòng Viện nghiên cứu Lowy Australia là Sam Jacob ám chỉ, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng chiến lược bảo đảm vị thế chủ đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương để làm suy yếu vị thế bá chủ của Mỹ ở khu vực này.

Bài báo chỉ ra, Ấn Độ có lợi ích trực tiếp, lâu dài ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài muốn bảo vệ quyền tự do hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay Ấn Độ cũng đang tìm kiếm xây dựng đồng minh thương mại và quân sự với các nước châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Việt Nam, Australia, Myanmar.

Sam Jacob cho rằng, Trung Quốc kỳ vọng có thể làm suy yếu năng lực kiểm soát của Mỹ đối với các vùng biển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Mỹ đã tuyên bố quyết định triển khai phần lớn tàu chiến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, Mỹ đã triển khai 5 cụm chiến đấu tàu sân bay ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hơn nữa còn có 1 cụm chiến đấu tàu sân bay sắp triển khai ở đây.

Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)
Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)

Sam Jacob chỉ ra, Trung Quốc có kế hoạch đối phó những "quái vật khổng lồ" di động trên biển này, đồng thời cho rằng, Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo một loại tên lửa đạn đạo chống hạm cấp độ mới. Mặc dù họ hoàn toàn không chỉ rõ đó là loại tên lửa nào, nhưng Viện nghiên cứu hải quân Mỹ từng coi tên lửa Đông Phong-21D là mối đe dọa lớn nhất của tàu sân bay Hải quân Mỹ.

Viện nghiên cứu hải quân Mỹ cho rằng, đầu đạn của loại tên lửa này có uy lực mạnh, đủ để tạo ra mối đe dọa to lớn đối với tàu chiến cỡ lớn, đã cung cấp năng lực "một đòn giết gọn" đối với tàu sân bay Hải quân Mỹ cho Trung Quốc.

Sam Jacob cho biết, Trung Quốc hoàn toàn không có ý thực hiện cân bằng với tàu chiến Mỹ. Họ có kế hoạch xây dựng 3 - 4 cụm chiến đấu tàu sân bay, điều này sẽ giúp cho Trung Quốc có ưu thế áp đảo ở khu vực biển Hoa Đông, Biển Đông. Sam Jacob chỉ ra, một khi xảy ra xung đột, Mỹ nhất định phải tiến hành lựa chọn khó khăn "có can thiệp xung đột hay không".

Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)
Tàu sân bay nội đầu tiên CV001A Trung Quốc giống phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (nguồn mạng sina TQ)
Việt Dũng