Ấn Độ và Mỹ chính thức triển khai hợp tác công nghệ tàu sân bay

19/08/2015 07:09
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Đoàn đại biểu Ấn Độ đã thăm Mỹ 3 ngày, đặt chân lên tàu sân bay tiên tiến nhất của Mỹ, có cuộc hội đàm thành công với phía Mỹ dựa trên chương trình DTTI.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 18 tháng 8 đưa tin, Nhóm công tác chung công nghệ tàu sân bay Ấn-Mỹ đã tổ chức hội nghị lần đầu tiên. Hiện nay, Ấn Độ đang tiến hành chuẩn bị về thiết kế và công nghệ cho tàu sân bay nội địa 65.000 tấn sắp tới, họ quan tâm đến công nghệ phóng điện từ của tàu sân bay Mỹ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8, Hải quân Mỹ đã tiếp đón đoàn đại biểu sĩ quan hải quân cao cấp Ấn Độ tại hội nghị mở màn tổ chức ở bờ biển phía đông lãnh thổ nước Mỹ.

Trong chuyến thăm dài 3 ngày, đoàn đại biểu Ấn Độ do Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ SPS Cheeme dẫn đầu đã tham quan tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Gerald R.  Ford thế hệ mới, tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ.

Hiện nay, tàu sân bay này tiến hành chế tạo ở nhà máy đóng tàu Newport News, bang Virginia. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới trang bị công nghệ phóng điện từ, Ấn Độ bày tỏ quan tâm đến điều này.

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ra tuyên bố cho biết, đoàn đại biểu Ấn Độ đã tiếp nhận báo cáo vắn tắt của cấp quản lý chương trình tàu sân bay Hải quân Mỹ,

đã hội kiến với quan chức quốc phòng cao cấp của Lầu Năm Góc và đã tham quan cơ sở nghiên cứu phát triển hệ thống phóng và sửa chữa tàu sân bay của Hải quân Mỹ, đây là bước đi đầu tiên tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ

Quan chức Hải quân Mỹ và Ấn Độ của nhóm công tác hai bên đã tiến hành thảo luận thẳng thắn, công khai trên nhiều phương diện phát triển tàu sân bay, bao gồm thiết kế, tích hợp, thử nghiệm, quản lý và giám sát chế tạo tàu sân bay.

Nhóm công tác chung hợp tác công nghệ tàu sân bay này do thiếu tướng hải quân Tom Moore - quan chức điều hành chương trình tàu sân bay Hải quân Mỹ và G.S. Pabby - người đứng đầu giám sát sản xuất, mua sắm tàu chiến Ấn Độ làm đồng chủ tịch.

Nhóm công tác này là một phần của Chương trình thương mại công nghệ quốc phòng lớn giữa Ấn-Mỹ (DTTI). Mục đích thành lập chương trình DTTI là giảm những trở ngại về thủ tục, là một phần của hợp tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác rộng rãi hơn trên phương diện sản xuất quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xác định, công nghệ tàu sân bay là một trong những chương trình được quan tâm nhất trong Chương trình DTTI.

Tuyên bố này cho biết, hội nghị lần đầu tiên của nhóm công tác này rất thành công, họ đang trông đợi hội nghị nhóm công tác lần tiếp theo tổ chức ở Ấn Độ vào đầu năm 2016.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Hải quân Mỹ
Việt Dũng (nguồn Tin tức Trung Quốc)