Bắc Triều Tiên đe dọa đánh bom một số thành phố Nhật Bản

10/04/2013 20:42
Theo Tiếng Nói nước Nga
(GDVN) - Quân đội Bắc Triều Tiên sẽ tấn công các thành phố lớn nhất của Nhật Bản trong trường hợp chiến tranh, báo "Rodong Sinmun" Bắc Triều Tiên viết hôm thứ Tư.

Nhật Bản ở rất gần với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, do đó sẽ không thể tránh được những cuộc tấn công, tờ báo viết.

Chỉ huy quân sự của Bắc Triều Tiên sẵn sàng giáng đòn tấn công vào Tokyo, Osaka, Kyoto và một số thành phố khác đông dân của Nhật Bản.

Bài viết cũng lưu ý rằng lực lượng quân sự của CHDCND Triều Tiên có thể tiêu diệt các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Theo Tiếng Nói nước Nga