Báo chí sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các đơn vị bộ đội

01/02/2013 11:55
Theo QĐND
(GDVN) - Ngày 31-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội nhân dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh tư liệu - báo QĐND)
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh tư liệu - báo QĐND)
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong năm qua đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động quân sự-quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề tuyên truyền về các hoạt động xây dựng quân đội, xây dựng LLVT và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phóng viên các cơ quan báo chí không ngại khó khăn, gian khổ đã đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để bám nắm, tuyên truyền, cổ vũ các đơn vị quân đội và bộ đội trong huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cựu nạn, giúp dân… góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Sau khi lắng nghe, tiếp thu ý kiến phát biểu của một số lãnh đạo cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn năm 2013, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về công tác quân sự-quốc phòng, sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh: Lãnh đạo TCCT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị quân đội đổi mới cơ chế cung cấp thông tin về tình hình quân sự-quốc phòng, chủ động tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí bên ngoài đến các đơn vị quân đội tham gia tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của bộ đội; kịp thời cung cấp những thông tin về chủ quyền biển, đảo, biên giới và những thông tin quân sự-quốc phòng mà dư luận quan tâm để các cơ quan báo chí tuyên truyền đúng định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 
Theo QĐND