Cảnh hạ cánh bằng mũi khó tưởng tượng khi Mỹ thử nghiệm máy bay B1B

27/02/2014 16:20
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên mặt Hồ Rogers Dry ở căn cứ không quân Edwards.

Đoạn video ấn tượng được xác định quay ngày 4/10/1989 khi Không quân Mỹ tiến hành thử nghiệm hạ cánh trong điều kiện máy bay ném bom B1B Lancer không hoạt động được càng trước.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên mặt Hồ Rogers Dry ở căn cứ không quân Edwards.

Khi tiến hành thao thác tiếp đất (được điều khiển từ một module điều khiển từ xa) chiếc oanh tạc cơ đã tạo ra dòng khói bụi mờ mịt nhưng cuối cùng không bị hư hại nhiều.

Dưới đây là video rất ấn tượng mời độc giả theo dõi:

Lê Dũng Cường