Cảnh phóng tên lửa đạn đạo nặng 211 tấn của quân đội Nga

24/11/2011 20:53
Lê Dũng (военные новости)
(GDVN) - RS-20V Voevoda (tên hiệu của NATO là SS-18 Satana) là tên lửa nặng nhất trong số những tên lửa đường đạn liên lục địa được chế tạo trên thế giới. RS-20V Voevoda được đưa vào sử dụng vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Tên lửa nặng 211 tấn có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân với sức công phá của mỗi đầu đạn là 0,5 megaton. Tên lửa 2 tầng này dài hơn 34m và đường kích 3m với tầm bắn gần 11.000km. Hiện Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga sở hữu khoảng 79 tên lửa loại này.
Lê Dũng (военные новости)