Chuyên gia Nga: Không quân TQ sẽ không vượt trội được Việt Nam

27/03/2013 19:30
Theo VOR
(GDVN) - Đó là nhận định được Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko bình luận trên mạng thông tin Tiếng Nói nước Nga.
Máy bay tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất (ảnh minh họa)
Máy bay tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất (ảnh minh họa)

Ba quốc gia Đông Nam Á – Indonesia, Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục mua máy bay quân sự do “Công ty Sukhoi” sản xuất, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko đưa dự đoán vào hôm thứ Ba.

“Indonesia đã công bố ý định của mình về việc thiết lập phi đội máy bay tiêm kích Su thứ hai bao gồm 16 chiến đấu cơ”,- chuyên gia cho biết.

Ông nói thêm rằng Việt Nam có khả năng sẽ mua máy bay tiêm kích của "Sukhoi". Trước đó có thông tin cho rằng Bắc Kinh mua hơn 20 chiếc Su-35 từ Nga. "Đối với Hà Nội quan trọng là không để Không quân Trung Quốc vượt trội đáng kể Không quân Việt Nam" . - ông Konstantin Makiyenko nhận định.

Theo ông, vào thời điểm hiện tại, Malaysia chưa từ bỏ kế hoạch vạch ra trước đây mua thêm 18 máy bay chiến đấu đa năng. Hiện nay trở ngại chính là do khả năng tài chính hạn chế của đất nước này.

Tại khu vực Đông Nam Á, máy bay chiến đấu mác "Su" hiện đang được trang bị cho lực lượng quân đội ba nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia.
Theo VOR