Đài Loan đóng tàu tàng hình mang "sát thủ hủy diệt Liêu Ninh”

09/11/2012 07:01
Theo ANTĐ
Ngày 25/09, hàng không mẫu hạm số hiệu 16 “Liêu Ninh” của Trung Quốc được chính thức bàn giao cho lực lượng hải quân thì ngay lập tức Đài Loan đặt mua 2 tàu khu trục đã qua sử dụng lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ và triển khai đóng tàu cao tốc tên lửa tàng hình lớp Tấn Hải được mệnh danh là “sát thủ hàng không mẫu hạm”.
Cũng tương tự, khi máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 và J-31 của Đại Lục vừa bay thử thì Đài Loan lập tức triển khai tên lửa Thiên Cung - 3 (Sky Bow -3) có khả năng bắn hạ bất cứ máy bay tàng hình nào của Trung Quốc. Khi Đại Lục tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực tên lửa thì Đài Loan nhanh chóng tái cơ cấu và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở khu vực Đài Bắc.
Tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa Thiên Cung - 3 có khả năng bắn hạ máy bay tàng hình
Tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa Thiên Cung - 3 có khả năng bắn hạ máy bay tàng hình
Dường như Đài Loan đã dự tính được tình huống và chủ động chuẩn bị phương án đối phó. Các loại vũ khí của họ đã gây rất nhiều quan ngại cho các quan chức quân đội Trung Quốc, trong đó tàu tên lửa cao tốc lớp Tấn Hải khiến hải quân Trung Quốc e sợ nhất.“Sát thủ hàng không mẫu hạm” lớp “Tấn Hải” Ngày 02-11, Đài Loan đã chính thức khởi động chương trình đóng tàu cao tốc tên lửa lớp Tấn Hải tại nhà máy đóng tàu Long Đức - Nghi Lan, dự kiến tháng 11 - 2014 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, tiếp theo họ sẽ đóng thêm 11 chiếc nữa. Đây là loại tàu được đánh giá có tính năng vượt trội loại tàu tên lửa cao tốc hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay là lớp 022, Đài Loan đưa vào sử dụng để thay thế các tàu tuần tiễu tên lửa lớp Quang Hoa - 3 (lớp Cẩm Giang) và tàu cao tốc tên lửa lớp Quang Hoa - 6.
Mô hình đồ họa của tàu tên lửa tàng hình cao tốc lớp Tấn Hải
Mô hình đồ họa của tàu tên lửa tàng hình cao tốc lớp Tấn Hải
Tấn Hải được thiết kế theo công nghệ tàu tàng hình xuyên sóng 2 thân WPC (Wave - Piercing Catamaran), 2 thân của nó được mô phỏng theo công nghệ tiết diện tiếp nước nhỏ SWATH (Small Water Plane Area Twin Hull) được Mỹ sử dụng trong thiết kế các tàu tuần tiễu ven bờ (LCS). Tàu sử dụng động cơ diezen và hệ thống động lực phản thủy lực. Chính nhờ thiết kế 2 thân và hệ thống động lực phản thủy lực mà tàu có vận tốc tối đa lên tới 38 hải lý/h (tương đương 70km/h), vận tốc bình thường là 30 hải lý/h (55 km/h).
Cận cảnh giàn phóng tên lửa hành trình chống hạm Hùng Phong - 2
Cận cảnh giàn phóng tên lửa hành trình chống hạm Hùng Phong - 2
Tấn Hải có lượng giãn nước 500 tấn, dài 40m, hành trình liên tục 2000 hải lý (tương đương 3704km), thủy thủ đoàn 45 người. Tàu được trang bị các loại Radar đối hải, hệ thống phóng tên lửa gây nhiễu và thiết bị tác chiến điện tử. Về vũ khí, tàu được trang bị hệ thống pháo phòng không tầm gần Phalanx MK-15 và hệ thống pháo bắn nhanh BJ-62 cỡ nòng 76mm, 2 bên mạn ở phía đuôi tàu, mỗi bên lắp đặt 3 ống phóng tên lửa gây nhiễu SRBOC.
Tàu tên lửa tàng hình cao tốc lớp 022 của Trung Quốc có lượng giãn nước 220 tấn
Tàu tên lửa tàng hình cao tốc lớp 022 của Trung Quốc có lượng giãn nước 220 tấn
Thế nhưng, điều kinh sợ nhất là Tấn Hải được trang bị 8 quả tên lửa hành trình chống hạm siêu âm “Hùng Phong - 3” và 8 quả tên lửa hành trình chống hạm cận âm “Hùng Phong - 2”. Đây là loại tên lửa có tầm bắn xa, uy lực lớn, độ sát thương cao, là nguyên nhân chủ yếu khiến Tấn Hải được đánh giá cao hơn so với tàu tên lửa cao tốc hiện đại nhất lớp 022 của Đại lục.“Hùng Phong - 3”  - “Kẻ hủy diệt Liêu Ninh” Hùng Phong - 3 là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa hải quân Đài Loan và Viện khoa học và công nghệ Trung Sơn, cái nôi của rất nhiều vũ khí công nghệ cao Đài Loan. Tên lửa hành trình Hùng Phong - 3 có 3 phiên bản sử dụng trên mặt đất, trên tàu ngầm và tàu mặt nước với tầm bắn lần lượt là 500km, 300km và 130km. Nó có chiều dài 7m, đường kính 0,5m, trọng lượng phóng 1500kg; sử dụng động cơ xung áp thể tích nhỏ (ALVRJ - Advanced Low Volume Ramjet).
Phiên bản chống hạm của tên lửa hành trình Hùng Phong - 3 tại triển lãm hàng không Đài Bắc tháng 8 năm 2012
Phiên bản chống hạm của tên lửa hành trình Hùng Phong - 3 tại triển lãm hàng không Đài Bắc tháng 8 năm 2012
Phiên bản sử dụng cho tàu mặt nước là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm vừa được ra mắt tại triển lãm quốc phòng Đài Bắc ngày 11 - 8 vừa qua. Đây là loại tên lửa có tính năng tương đương, thậm chí là vượt trội so với tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon của Mỹ với tầm bắn hơn 130km ở vận tốc siêu âm Mach 2 nhưng mức độ phá hủy lớn hơn rất nhiều. Đầu đạn của Hùng Phong - 3 nặng khoảng 400kg, tương đương với “sát thủ tàu sân bay 3M-54E1” trên tàu ngầm Kilo Việt Nam, có khả năng phá hủy hoàn toàn một khu trục hạm hoặc tuần dương hạm trên 2 vạn tấn, đánh thiệt hại nặng, thậm chí đánh chìm tàu sân bay hạng trung. Vì vậy, nó còn được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt Liêu Ninh”.
Hùng Phong - 3 có tính năng vượt trội so với tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon của Mỹ
Hùng Phong - 3 có tính năng vượt trội so với tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon của Mỹ
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định Đài Loan không thể phát triển được loại tên lửa này nếu không có sự giúp đỡ của một quốc gia phương Tây có trình độ công nghệ cao. Rõ ràng, việc Đài Loan triển khai đóng tàu cao tốc tên lửa lớp Tấn Hải trang bị tên lửa Hùng Phong – 3 và Hùng Phong 2 là nhằm vào tàu sân bay Trung Quốc. Trước sự uy hiếp nặng nề của tàu sân bay với biên đội máy bay và tàu hộ vệ đông đảo, Đài Loan không thể không chuẩn bị phương án đối phó. Khi tàu sân bay Trung Quốc có khả năng tác chiến thì biên đội tàu cao tốc tên lửa của họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tên lửa hành trình mặt đất Hùng Phong - 2E sẽ có thêm phiên bản chống hạm
Tên lửa hành trình mặt đất Hùng Phong - 2E sẽ có thêm phiên bản chống hạm
Hiện quân đội Đài Loan đang có kế hoạch chế tạo phiên bản đối hạm của tên lửa hành trình mặt đất Hùng Phong - 2E. Đây là loại tên lửa có tầm bắn lớn hơn cả Hùng Phong - 3 (Hùng Phong - 2E tầm bắn 800km, còn Hùng Phong - 2 chỉ đạt 500km). Nếu Đài Loan chế tạo xong và đưa vào thay thế tên lửa Hùng Phong - 2 thì tàu sự kết hợp giữa bộ đôi Hùng Phong 3 và 2E sẽ làm tàu tên lửa tàng hình lớp Tấn Hải có uy lực ghê gớm, khả năng uy hiếp tàu sân bay đáng sợ hơn rất nhiều.
Theo ANTĐ