Đại bàng biển V-22 đã được phép cất cánh ở Nhật Bản

20/09/2012 14:11
Theo QĐND
Máy bay lưỡng thể V-22 Osprey tới Nhật Bản từ cuối tháng 7-2012 đã được phép thực hiện các chuyến bay trong lãnh thổ đảo quốc mặt trời mọc, đó là thông tin được đại diện báo chí của Lầu Năm góc công bố.
Máy bay lưỡng thể V-22 Osprey tới Nhật Bản từ cuối tháng 7-2012 đã được phép thực hiện các chuyến bay trong lãnh thổ đảo quốc mặt trời mọc, đó là thông tin được đại diện báo chí của Lầu Năm góc công bố.

Theo Lầu Năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  Leon Panetta đã thuyết phục được người đồng cấp Nhật Bản, ông Satoshi Morimoto, về độ tin cậy của máy bay Osprey.

Ngày 17-9, trong phiên họp giữa hai bên, ông L. Panetta đã đề xuất thành lập ủy bản chung chuyên giải quyết các vấn đề liên quan tới máy bay V-22 tại Nhật.

V-22 Osprey.
V-22 Osprey.

Ngày 23-7, 12 máy bay V-22 đã được quân đội Mỹ chuyển tới Nhật để thay thế cho các máy bay trực thăng CH-46 Sea Knight ở căn cứ không quân Futenma, tỉnh Okinawa.

Thế mạnh của V-22 so với máy bay trực thăng là có trọng tải cất cánh lớn hơn gấp 3 lần, tốc bay tối đa nhanh gấp đôi và bán kính hoạt động rộng hơn gấp 4 lần.

Sau khi V-22 được chuyển tới Nhật, nhiều người dân xung quanh căn cứ Futenma đã khiếu nại lên chính quyền tỉnh Okinawa về sự an toàn của loại máy bay mới này.

Điều này có liên quan tới vụ tai nạn mới đây của máy bay V-22 là nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng mới đây.

Mặt khác, người dân Nhật không muốn Mỹ tăng thêm binh sĩ hiện diện tại nước này. Tokyo và Washington đã đàm phán về việc đóng cửa căn cứ Futenma trong suốt 10 năm qua.

Hiện tại, Mỹ đang duy trì khoảng 50.000 quân tại Nhật.

Theo QĐND