Hải quân Mỹ tiếp nhận chiến hạm tuần duyên LCS-3

25/09/2012 16:12
NTY (theo Lockheed Martin)
(GDVN) - Hôm 22/9, tại Galveston, Texas Hải quân Mỹ vừa chính thức tiếp nhận con tàu tuần duyên LCS-3 mang tên USS Fort Worth. Ban đầu kế hoạch là họ sẽ trang bị tàu LCS 3 cho hải quân từ tháng 7, nhưng do bị chậm trễ trong quá trình thử nghiệm nên thời hạn bàn giao đã bị chậm lại 2 tháng so với kế hoạch. Hiện tại, Hải quân Mỹ đã có 3 tàu LCS để triển khai tuần tra bảo vệ các vùng biển gần bờ.
Tàu LCS 3 neo đậu tại cảng trong lễ bàn giao chính thức cho Hải quân Mỹ
Tàu LCS 3 neo đậu tại cảng trong lễ bàn giao chính thức cho Hải quân Mỹ
Cận cảnh con tàu nhìn trực diện từ phía trước
Cận cảnh con tàu nhìn trực diện từ phía trước
Tàu LCS sẽ giúp Hải quân Mỹ đánh bại các mối đe dọa gần bờ
Tàu LCS sẽ giúp Hải quân Mỹ đánh bại các mối đe dọa gần bờ
Khoang điều khiển hiện đại
Khoang điều khiển hiện đại
Cận cảnh pháo hạm trên tàu
Cận cảnh pháo hạm trên tàu
Tàu LCS 3 ( USS Fort Worth) được thiết kế có khả năng tàng hình
Tàu LCS 3 ( USS Fort Worth) được thiết kế có khả năng tàng hình
USS Fort Worth là tàu LCS thứ 3 của Hải quân Mỹ
USS Fort Worth là tàu LCS thứ 3 của Hải quân Mỹ
Ụ pháo nhìn từ phía sau
Ụ pháo nhìn từ phía sau
Quang cảnh buổi lễ bàn giao con tàu
Quang cảnh buổi lễ bàn giao con tàu
Một bé gái cầm cờ Mỹ đang vẫy chào tàu LCS 3
Một bé gái cầm cờ Mỹ đang vẫy chào tàu LCS 3
Đội thủy thủ trên tàu LCS 3 thực hiện nghi lễ chào trong buổi nhận tàu
Đội thủy thủ trên tàu LCS 3 thực hiện nghi lễ chào trong buổi nhận tàu
Ở mũi tàu được đánh số 3
Ở mũi tàu được đánh số 3
Các thủy thủ thực hiện chào quan chức cấp cao tới dự buổi lễ
Các thủy thủ thực hiện chào quan chức cấp cao tới dự buổi lễ
Họ háo hức trong buổi lễ nhận tàu mới bởi kế hoạch bàn giao đã bị chậm lại 2 tháng
Họ háo hức trong buổi lễ nhận tàu mới bởi kế hoạch bàn giao đã bị chậm lại 2 tháng
Cận cảnh con số 3 trên thân phía mũi tàu
Cận cảnh con số 3 trên thân phía mũi tàu
Đoàn thủy thủ chạy đều lên tàu
Đoàn thủy thủ chạy đều lên tàu
Các quan khách chuẩn bị được lên thăm tàu LCS 3
Các quan khách chuẩn bị được lên thăm tàu LCS 3
Ảnh đẹp về tàu LCS 3 trong quá trình thử nghiệm trên biển
Ảnh đẹp về tàu LCS 3 trong quá trình thử nghiệm trên biển
Fort Worth có số thứ tự LCS-3 và được đóng tại xưởng đóng tàu Marinette theo thiết kế tàu Freedom (LCS-1)
Fort Worth có số thứ tự LCS-3 và được đóng tại xưởng đóng tàu Marinette theo thiết kế tàu Freedom (LCS-1)
Tàu LCS 3 được khởi đóng từ tháng 7/2009
Tàu LCS 3 được khởi đóng từ tháng 7/2009
Đây là chiến hạm một thân bằng thép, dài 115 m và có lượng giãn nước 3.000 tấn.
Đây là chiến hạm một thân bằng thép, dài 115 m và có lượng giãn nước 3.000 tấn.
LCS thiết kế Freedom có khả năng chạy với tốc độ đến 47 hải lý/h (87 km/h) và cự ly hành trình 3.500 hải lý (6.500 km)
LCS thiết kế Freedom có khả năng chạy với tốc độ đến 47 hải lý/h (87 km/h) và cự ly hành trình 3.500 hải lý (6.500 km)
Vũ khí của tàu gồm các khẩu pháo cỡ 57 và 30 mm, các súng máy 12,7 mm, tên lửa các loại.
Vũ khí của tàu gồm các khẩu pháo cỡ 57 và 30 mm, các súng máy 12,7 mm, tên lửa các loại.
Trị giá mỗi tàu LCS vào khoảng 350 triệu USD
Trị giá mỗi tàu LCS vào khoảng 350 triệu USD

NTY (theo Lockheed Martin)