Hải quân Trung Quốc bố trí thêm tàu đổ bộ cỡ lớn mới ở biển Hoa Đông

27/10/2015 06:49
Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc tiếp tục tăng cường năng lực tác chiến đổ bộ, phục vụ cho mưu đồ và hành động bành trướng lãnh thổ, bành trướng quân sự ở các vùng biển xung quanh.

Theo các tờ báo điện tử Trung Quốc ngày 26 tháng 10, tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn Thái Hành Sơn đã được biên chế cho một chi đội tàu đổ bộ thuộc Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc. Buổi lễ biên chế được tổ chức ở một quân cảng vào ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thái Hành Sơn Type 072A cho Hạm đội Đông Hải
Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thái Hành Sơn Type 072A cho Hạm đội Đông Hải

Theo bài báo, tàu đổ bộ Thái Hành Sơn là tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, chủ yếu đảm đương các nhiệm vụ quân sự đa dạng hóa như tiến hành vận chuyển lực lượng đánh bộ vượt biển để tác chiến đổ bộ, vận chuyển sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ trên biển, giáo dục quốc phòng.

Việc thực hiện các nhiệm vụ như vậy có ý nghĩa quan trọng đối với “bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển quốc gia”. Nhưng báo Trung Quốc không nói rõ cụ thể về “chủ quyền và quyền lợi biển” ở đây là gì.

Có nguồn tin cho biết, tàu đổ bộ Thái Hành Sơn là tàu đổ bộ xe tăng Type 072A, được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Vũ Xương, hạ thủy ngày 28 tháng 12 năm 2014, có số hiệu là 982, lượng giãn nước đầy là trên 5.000 tấn, dài 119,5 m, rộng 16,4 m, mớn nước 3,2 m, tốc độ 18 hải lý/giờ.

Ngoài ra, còn có 2 tàu đổ bộ Type 072A đã được chế tạo ở nhà máy đóng tàu Bạch Mã, đã lần lượt hạ thủy vào tháng 2 và tháng 6 năm 2015, 1 chiếc trong số đó dự kiến biên chế cho Hạm đội Đông Hải.

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thái Hành Sơn Type 072A cho Hạm đội Đông Hải
Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu đổ bộ xe tăng Thái Hành Sơn Type 072A cho Hạm đội Đông Hải

Trước đó, theo báo chí Trung Quốc vào ngày 21 tháng 9, gần đây xuất hiện hình ảnh tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 thứ tư chạy thử trên biển. Đây là chiếc đầu tiên của lô thứ hai Type 071, sẽ được đặt tên là Nghi Mông Sơn, có kế hoạch biên chế cho Hạm đội Đông Hải vào tháng 12 năm 2015.

3 chiếc Type 071 thuộc lô thứ nhất gồm Côn Luân Sơn 998, Tỉnh Cương Sơn 999, Trường Bạch Sơn 989 đều đã biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông. Tàu đổ bộ Type 071 có lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn.

Các tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 sẽ tăng cường năng lực tác chiến đổ bộ biển xa cho Hải quân Trung Quốc. Chúng cũng thường được Trung Quốc cho tham gia các cuộc tập trận đánh chiếm đảo đá hay các cuộc khủng hoảng như năm 2014 (giàn khoan 981) ở Biển Đông, trực tiếp đe dọa vũ lực đối với Việt Nam - PV.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 Trung Quốc chạy thử trên biển
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 Trung Quốc chạy thử trên biển

Hiện nay, Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy bành trướng lãnh thổ, bành trướng quân sự ở các vùng biển xung quanh như Biển Đông, biển Hoa Đông, gây lo ngại cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế - PV.

Trung Quốc tăng cường năng lực tác chiến đổ bộ thực chất là phục vụ cho các yêu sách chủ quyền vô lý ở các vùng biển xung quanh, trong đó có yêu sách “đường lưỡi bò” – yêu sách này mang đậm tính chất bành trướng và thực dân, rất “đặc sắc Trung Quốc” – PV.

Đối với vấn đề này, các nước láng giềng của Trung Quốc và cộng đồng không thể không cảnh giác, đề phòng và chuẩn bị mọi phương án để ứng phó có hiệu quả, thậm chí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau để chặn đứng các cuộc tấn công đổ bộ xâm lược đảo đá, bờ biển trong tương lai, ngăn chặn có hiệu quả các cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, bảo vệ luật pháp quốc tế - PV. 

Tàu đổ bộ cỡ lớn Côn Luân Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, bố trí ở Biển Đông.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Côn Luân Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, bố trí ở Biển Đông.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc triển khai ở Biển Đông
Tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc triển khai ở Biển Đông
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 đang chạy thử trên biển, chuẩn bị biên chế cho Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 đang chạy thử trên biển, chuẩn bị biên chế cho Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc
3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông. Loại tàu này có thể chở 4 máy bay trực thăng Z-8F và 2 tàu đổ bộ đệm khí Type 726
3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông. Loại tàu này có thể chở 4 máy bay trực thăng Z-8F và 2 tàu đổ bộ đệm khí Type 726
Tháng 3 năm 2013, biên đội tàu chiến Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đi đầu là tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn Type 071 tiến hành diễn tập ở Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tháng 3 năm 2013, biên đội tàu chiến Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đi đầu là tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn Type 071 tiến hành diễn tập ở Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn thả tàu đệm khí Type 726 trong cuộc diễn tập đổ bộ ở Biển Đông ngày 20 tháng 3 năm 2013
Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn thả tàu đệm khí Type 726 trong cuộc diễn tập đổ bộ ở Biển Đông ngày 20 tháng 3 năm 2013
Tháng 8 năm 2014, tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 Hạm đội Nam Hải tham gia một cuộc tập trận đổ bộ cỡ lớn ở Biển Đông
Tháng 8 năm 2014, tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 Hạm đội Nam Hải tham gia một cuộc tập trận đổ bộ cỡ lớn ở Biển Đông
Trung Quốc đã sở hữu vài tàu đổ bộ đệm khí Zubr - loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, đồng thời đã lần đầu tiên cho nó tham gia diễn tập tác chiến đổ bộ lập thể nhiều binh chủng ở Biển Đông vào tháng 7 năm 2015
Trung Quốc đã sở hữu vài tàu đổ bộ đệm khí Zubr - loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, đồng thời đã lần đầu tiên cho nó tham gia diễn tập tác chiến đổ bộ lập thể nhiều binh chủng ở Biển Đông vào tháng 7 năm 2015
Đông Bình