Hạm đội Baltic, Hạm đội Caspia Nga đều đang triển khai tàu ngoài khơi

04/03/2014 16:08
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Cả 3 hạm đội gồm Baltic, Biển Đen, Caspia đều đóng quân và có nghiệm vụ bảo vệ phần lãnh thổ phía Tây giáp châu Âu.
Tàu của Hạm đội Caspia
Tàu của Hạm đội Caspia

Cổng thông tin của quân đội Nga ngày 4/3/2012 đưa tin cho biết hơn 50 tàu chiến cùng các thủy thủ đoàn của Hạm đội Caspian của Hải quân Nga chuẩn bị lên đường ra khơi tiến hành các chiến dịch huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Nhóm chiến hạm (gồm 50 chiếc) này gồm tàu chiến đấu, bảo đảm hậu cần này mới vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 1, hiện đang bước vào giai đoạn hai.

Theo tuyên bố của quân đội Nga, nhóm chiến hạm lớn này được triển khai để thực hiện "nhiệm vụ huấn luyện" trong khoảng thời gian tháng 3 và tháng 4 của năm 2014.

Tàu chiến của Hạm đội Baltic
Tàu chiến của Hạm đội Baltic

Diễn tập các chiến dịch chiến đấu lần này dự kiến sẽ tiến hành các khoa mục bắn đạn thật.

Trước đó 2 ngày. quân đội Nga cũng thông báo rằng các chiến hạm của Hạm đội Baltic sau khi hoàn thành cuộc tập trận ở phía Tây cũng sẽ duy trì trạng thái tuần tra trên biển.

3 hạm đội gồm Baltic, Biển Đen, Caspia đều đóng quân và có nghiệm vụ bảo vệ phần lãnh thổ phía Tây (bên trái)
3 hạm đội gồm Baltic, Biển Đen, Caspia đều đóng quân và có nghiệm vụ bảo vệ phần lãnh thổ phía Tây (bên trái)

Động thái cả 3 hạm đội của Hải quân Nga ở phía Tây đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu diễn ra trong bối cảnh tình hình Ucraine đang có những dấu hiệu leo thang quân sự.

Cả 3 hạm đội gồm Baltic, Biển Đen, Caspia đều đóng quân và có nghiệm vụ bảo vệ phần lãnh thổ phía Tây giáp châu Âu.

Lê Dũng Cường