Hạm đội Nam Hải diễn tập tàu đổ bộ đánh chiếm đảo để uy hiếp xóm giềng?

20/06/2015 10:43
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc muốn tập trận đánh chiếm đảo, muốn uy hiếp, đe dọa những đối thủ tiềm tàng, đã tập tấn công tàu ngầm.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận chống tàu ngầm (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc ngày 20 tháng 6 năm 2015)
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận chống tàu ngầm (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc ngày 20 tháng 6 năm 2015)

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 20 tháng 6 đăng bài viết "Hạm đội Nam Hải diễn tập tàu đổ bộ xe tăng. Chuyên gia: tác dụng không cần nói cũng biết".

Bài viết dẫn đài CCTV Trung Quốc đưa tin, gần đây, Hạm đội Nam Hải đã tổ chức cho lực lượng dự bị nhiều tỉnh thành tiến hành diễn tập liên hợp trên biển, kiểm tra năng lực phản ứng nhanh "gọi là đến, đến là có thể đánh" của lực lượng dự bị.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã tuyên truyền cho rằng, nội dung của các cuộc diễn tập lần này đều là khoa mục cơ bản của huấn luyện lực lượng dự bị, “không liên quan trực tiếp tới tình hình quốc tế hiện nay”.

Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.
Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.

Theo bài báo, tàu đổ bộ xe tăng tham gia huấn luyện cũng có nghĩa là Trung Quốc “muốn tiến hành diễn tập đánh chiếm đảo”. Nâng cao năng lực tác chiến "phòng ngự trên biển" của Hải quân Trung Quốc có tác dụng "uy hiếp, đe dọa" đối với những "đối thủ tiềm tàng".

"Nội dung diễn tập không liên quan đến tình hình hiện nay"

Bài báo tuyên truyền như vậy và cho biết, cuộc diễn tập lần này đã tiến hành huấn luyện bắn rơi "máy bay địch" và tiến hành "tấn công chính xác" đối với tàu ngầm ẩn náu dưới biển sâu.

Ngoài ra, diễn tập cũng đã tiến hành tập trận "bảo vệ chủ quyền trên biển". Nhóm nhỏ lục soát của lực lượng dự bị đã "dựa vào pháp luật" (luật lệ do Trung Quốc tự chế ra) tiến hành "kiểm tra" đối với một chiếc tàu thương mại "cố tình chạy qua".

Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.
Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.

Trương Quân Xã nói rằng: "Đây đều là những khoa mục cơ bản của huấn luyện lực lượng dự bị". Theo ông ta, khoa mục cơ bản huấn luyện lực lượng dự bị hải quân chính là phòng không, săn ngầm, chống hạm. Đây là năng lực cơ bản mà hải quân bất cứ nước nào cũng đều phải có.

Theo Trương Quân Xã, huấn luyện lục soát bắt giữ cũng là nội dung huấn luyện được hải quân các nước tiến hành thường xuyên. Biên đội hộ tống Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden cũng thường xuyên tiến hành loại huấn luyện này, tiến hành kiểm tra, lục soát bắt giữ đối với đối với những tàu bị cướp biển tấn công, tàu thương mại chở hàng cấm.

Trong cuộc diễn tập cũng đã xuất hiện hình bóng của tàu đổ bộ xe tăng Vạn Dương Sơn. Trương Quân Xã cho rằng: "Điều này hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta (Trung Quốc) phải tiến hành diễn tập đánh chiếm đảo".

Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.
Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.

Theo ông ta, tàu đổ bộ xe tăng có thể gánh vác nhiệm vụ nhiều mặt, hoàn toàn không chỉ hạn chế ở tác chiến đổ bộ. Chức năng chính yếu trong tác chiến đổ bộ của nó là vận chuyển các lực lượng đổ bộ như xe tăng và xe bọc thép đổ bộ, đồng thời cũng có thể gánh nhiều loại nhiệm vụ hơn.

Trong thời chiến, tàu đổ bộ xe tăng có thể vận chuyển các lực lượng đổ bộ như xe tăng đổ bộ và xe bọc thép đến khu vực đổ bộ, đưa xe tăng đánh chiếm bờ biển và các đảo, đá ngầm.

Trong khi đó, ở thời bình, nó còn có thể vận chuyển lực lương đặc nhiệm, máy bay tác chiến, xuồng xung phong, tàu cao su, thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như cứu hộ và giảm nhẹ thiên tại, chống cướp biển.

Uy hiếp, đe dọa các đối thủ

Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.
Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.

Theo bài báo, căn cứ vào "Luật nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", lực lượng dự bị phải dựa vào quy định, tham gia huấn luyện quân sự, thực hiện hậu cần quân sự, sẵn sàng tham gia quân đội và chiến đấu, “bảo vệ” Tổ quốc bất cứ lúc nào.

"Luật sĩ quan lực lượng dự bị nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" cũng quy định, sĩ quan lực lượng dự bị cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quy chế, chế độ của quân đội, tham gia huấn luyện quân sự và hoạt động hậu cần quân sự, tiếp nhận giáo dục chính trị, tăng cường năng lực tổ chức chỉ huy và kỹ năng chuyên nghiệp, sẵn sàng được triệu tập và thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Trương Quân Xã cho rằng, diễn tập lần này là “diễn tập thường lệ” đối với lực lượng dự bị, “không liên quan trực tiếp” tới tình hình quốc tế hiện nay. Cho dù Trung Quốc có xảy ra xung đột vũ trang cỡ nhỏ, lực lượng dự bị cũng "không cần tham gia chiến đấu".

Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.
Trung tuần tháng 6 trên Biển Đông, một biên đội tàu chiến mới của Hải quân Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện liên tục trên biển trong thời gian 4 ngày, các khoa mục huấn luyện gồm tìm kiếm tấn công tàu ngầm, phòng ngự đối không, bắn đạn thật, kiểm tra lục soát. Khác với trước đây, trong cuộc diễn tập này ngoài binh sĩ đang tại ngũ, còn có hơn 120 hạ sĩ quan đã rời quân ngũ.

"Đương nhiên, việc nâng cao năng lực tác chiến phòng ngự trên biển của Hải quân Trung Quốc có tác dụng uy hiếp, đe dọa đối với các đối thủ tiềm tàng - đây là điều không cần nói cũng biết" - Trương Quân Xã dọa.

Như vậy, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tập trận có sử dụng tàu đổ bộ xe tăng là đang định đe dọa, uy hiếp ai? Phải chăng uy hiếp các nước đang phản đối Trung Quốc ăn cướp, bành trướng biển đảo ở Biển Đông?! - PV.

Trung Quốc cần ngay lập tức từ bỏ yêu sách "đường lưỡi bò", quay đầu là bờ. Nếu ngoan cố yêu sách này sẽ "nuốt quả đắng". Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất cứ kẻ thù nào cũng không nên coi thường ý chí đó của dân tộc Việt Nam - PV.

Tàu đổ bộ xe tăng của Hạm đội Nam Hải trong một cuộc diễn tập (ảnh tư liệu)
Tàu đổ bộ xe tăng của Hạm đội Nam Hải trong một cuộc diễn tập (ảnh tư liệu)
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)