Hầm hạt nhân ở Mỹ có nguy cơ phát nổ

06/04/2013 06:00
Theo VOR
(GDVN) - Hầm chôn chất thải hạt nhân Hanford Nuclear Reservation ở tiểu bang Washington có thể nổ tung. Hội đồng Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân xác nhận rằng đó là nguy cơ hiện thực.
Theo yêu cầu của ông Ronald Wyden Thượng nghị sĩ bang Oregon về khả năng đe dọa này, Hội đồng đã đưa ra phản hồi nhanh chóng.

“Trong trường hợp nổ tung những bể chứa cũ mà một số có tường kép, có thể gây ra tích tụ nguy hiểm khí hydro, phản ứng với oxy dẫn đến bùng nổ khí oxyhydrogen”, - như ghi trong thư trả lời của Hội đồng.

Thời hạn vận hành tổ hợp hầm chứa đã hết từ lâu. Tuy nhiên, cho đến nay tại đó vẫn lưu giữ hơn 200 triệu lít các chất độc hại, và được biết là một số bể chứa đang rò rỉ.

Cũng cần lưu ý rằng cách hầm chứa không xa là ba thành phố với tổng dân số là 200 nghìn người.
Theo VOR