Hàn Quốc cấp 7.400 tỷ won mua 40 máy bay chiến đấu F-35A Mỹ

26/03/2014 09:01
Việt Dũng
(GDVN) - Hàn Quốc quyết định thông qua phương thức FMS mua 40 máy bay chiến đấu F-35A và 4 máy bay do thám Global Hawk của Mỹ, hợp đồng sẽ ký vào quý 3/2014.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Mỹ

Theo hãng Yonhap Hàn Quốc ngày 24 tháng 3, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc ngày 24 tháng 3 cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cùng ngày chủ trì triệu tập hội nghị Ủy ban xúc tiến sự nghiệp quốc phòng lần thứ 77, hội nghị quyết định thông qua phương thức tiêu thụ quân sự đối ngoại (FMS) mua 40 máy bay chiến đấu F-35A và 4 máy bay do thám Global Hawk của Mỹ.

Được biết, tiêu thụ quân sự đối ngoại là hợp đồng mua sắm liên chính phủ, các chủ thể giao dịch là Không quân Mỹ và Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc. Giá cả máy bay chiến đấu F-35A sẽ được xác định dựa vào giá xuất xưởng mà Công ty Lockheed Martin cung cấp cho Không quân Mỹ.

Được biết, tổng kinh phí cho chương trình máy bay chiến đấu mà Chính phủ Hàn Quốc dự tính khoảng 7.400 tỷ won (tương đương 42,6 tỷ nhân dân tệ).

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, sẽ nhanh chóng tiến hành đánh giá đối với máy bay chiến đấu và triển khai đàm phán với Không quân Mỹ, tranh thủ ký kết hợp đồng mua sắm vào quý 3 năm nay (2014).

Quân đội Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2013 đã lựa chọn máy bay chiến đấu F-35A làm loại máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo (F-X), đồng thời quyết định mua trước 40 chiếc trong giai đoạn 2018 - 2022.

Ngoài ra, hội nghị còn biểu quyết thông qua phương thức tiêu thụ quân sự đối ngoại để mua 4 máy bay do thám Global Hawk.

Khi có máy bay do thám này thì Hàn Quốc có thể tiến hành theo dõi 24/24 đối với toàn bộ lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên.

Việt Dũng