Hàn Quốc hạ thủy tàu quét mìn Nampo, tập trận đối phó Triều Tiên

29/05/2015 06:41
Việt Dũng (Tổng hợp)
(GDVN) - Tàu quét mìn lớp 3.000 tấn sẽ khó bị dò tìm, lắp nhiều trang bị tự chế; trong khi Lục quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đều đã và sắp tập trận.
Tàu quét mìn Nampo do Hàn Quốc tự chế tạo (ảnh nguồn hãng Yonhap Hàn Quốc)
Tàu quét mìn Nampo do Hàn Quốc tự chế tạo (ảnh nguồn hãng Yonhap Hàn Quốc)

Hạ thủy tàu quét mìn Nampo thứ hai

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 27 tháng 5 dẫn báo chí Hàn Quốc đưa tin, cùng ngày, Hải quân Hàn Quốc đã tổ chức lễ hạ thủy tàu quét mìn thứ hai mang tên Nampo lớp 3.000 tấn của hải quân ở Công ty công nghiệp nặng Hyundai, thành phố Ulsan.

Bài báo cho biết, trong chiến tranh Triều Tiên (từ năm 1950 đến năm 1953), Hải quân Hàn Quốc từng thực hiện tác chiến quét mìn ở khu vực Nampo – thành phố cảng phía tây của CHDCND Triều Tiên hiện nay, nguồn gốc tên gọi của tàu Nampo có nguồn gốc từ đây.

Tàu quét mìn Nampo của Hàn Quốc dài 114 m, rộng 17 m, cao 28 m, tốc độ tối đa 23 hải lý/giờ, có thể mang theo 120 thủy thủ.

Tàu quét mìn Nampo do Hàn Quốc tự chế tạo (ảnh nguồn hãng Yonhap Hàn Quốc)
Tàu quét mìn Nampo do Hàn Quốc tự chế tạo (ảnh nguồn hãng Yonhap Hàn Quốc)

Tàu quét mìn Nampo áp dụng công nghệ chế tạo tàng hình, đã giảm khả năng bị radar và trang bị dò tìm tia hồng ngoại của quân địch dò được. Tàu Nampo được lắp các trang bị do Hàn Quốc tự phát triển như hệ thống đặt mìn, hệ thống chiến đấu tự động, thiết bị định vị thủy âm, radar, ngư lôi và pháo.

Được biết, tàu Nampo sẽ bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2016, sau khi trải qua quá trình 5 tháng cọ xát chiến đấu thực tế, sẽ đưa vào biên chế từ tháng 4 năm 2017, thực hiện các nhiệm vụ như bố trí thủy lôi để bảo vệ các cảng và vùng biển quan trọng.

Theo hãng Yonhap Hàn Quốc ngày 27 tháng 5, việc trang bị tàu quét mìn này sẽ tăng cường năng lực tác chiến dưới nước cho Hải quân Hàn Quốc.

Pháo tự hành K-9 của lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập
Pháo tự hành K-9 của lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập

Tập trận đối phó miền bắc

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 27 tháng 5 cũng dẫn báo chí Hàn Quốc cho biết, lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc sẽ sử dụng pháo tự hành K-9 tiến hành diễn tập bắn trên biển ở khu vực đảo tây bắc vào tháng 6 tới; hiện đang nghiên cứu phương án sử dụng pháo tự hành K-9 và rocket phóng loạt để tiến hành diễn tập.

Bài báo cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay, lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc sử dụng K-9 để tiến hành diễn tập bắn.

Nguồn tin còn cho biết, theo cách nói thông thường, tên lửa Spike có thể tấn công chính xác mục tiêu trên bờ biển của Quân đội CHDCND Triều Tiên, hàng năm được diễn tập bắn 1 lần, hiện vẫn chưa quyết định có sử dụng tên lửa Spike trong cuộc diễn tập lần này hay không.

Xe chiến đấu của Lục quân Hàn Quốc tham gia bắn đạn thật ở khu vực biên giới Gangwon ngày 20 tháng 5 năm 2015
Xe chiến đấu của Lục quân Hàn Quốc tham gia bắn đạn thật ở khu vực biên giới Gangwon ngày 20 tháng 5 năm 2015

Ngoài ra, nguồn tin từ lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết, mục đích diễn tập bắn lần này hoàn toàn không nhằm vào mối đe dọa do CHDCND Triều Tiên tạo ra ở vùng biển phía tây.

Trước đó, Tân Hoa xã ngày 21 tháng 5 cho biết, ngày 20 tháng 5, đơn vị 7888 của Lục quân Hàn Quốc đóng ở Gangwon - khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên - cũng đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập này diễn ra trong 5 ngày, nhằm nâng cao năng lực tác chiến bắn đạn thật cho quân đội. Có hơn 300 quân nhân, hơn 60 xe chiến đấu, xe tăng tham gia diễn tập. 

Xe tăng chiến đấu K-1 của sư đoàn bộ binh cơ giới 8 Hàn Quốc tiến hành huấn luyện bắn
Xe tăng chiến đấu K-1 của sư đoàn bộ binh cơ giới 8 Hàn Quốc tiến hành huấn luyện bắn
Việt Dũng (Tổng hợp)