Iran: rơi chiến đấu cơ F-14 tại Vịnh Ba Tư

27/01/2012 06:08
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Một chiếc chiến đấu cơ F-14 của lực lượng không quân Iran đã rơi và phát nổ trên vịnh Ba Tư ngày 26/1.
Sự cố diễn ra 3 phút sau khi F-14 cất cánh rời căn cứ không quân nằm gần thành phố ven biển Bushehr. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
F-14 của Không quân Iran. Ảnh 9abc.net
F-14 của Không quân Iran. Ảnh 9abc.net
Theo Reuters, hai phi công có mặt trên máy bay vào thời điểm diễn ra sự cố đều đã thiệt mạng. Không có thương vong về người và tài sản trên mặt đất, nơi F-14 rơi xuống. F-14 là chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất được quân đội Iran mua từ những năm 1970. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Mỹ đã ngừng bán phụ tùng loại chiến đấu cơ này cho phía Iran. Từ năm 2006, Hải quân Mỹ đã ngừng sử dụng loại máy  bay này, trong khi đó, Iran vẫn còn sử dụng tới bây giờ.
Nguyễn Hường (theo Lenta)