Iraq bắt đầu sử dụng máy bay không người lái Trung Quốc

18/10/2015 08:41
Việt Dũng
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khalid Obaidi đã thị sát máy bay không người lái mới CH-4 ở căn cứ không quân Kut.

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 16 tháng 10 dẫn tờ "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 14 tháng 10 đưa tin, Iraq xác nhận, quân đội nước này đang sử dụng máy bay không người lái CH-4 của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không Trung Quốc.

Máy bay không người lái CH-4 do Trung Quốc chế tạo
Máy bay không người lái CH-4 do Trung Quốc chế tạo

Theo bài báo, Bộ Quốc phòng Iraq ngày 10 tháng 10 tuyên bố, một máy bay không người lái lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Anbar, đồng thời đã công bố video Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khalid Obaidi thị sát máy bay không người lái mới CH-4 ở căn cứ không quân Kut. Căn cứ không quân này ở khu vực cách Baghdad 150 km về phía tây nam.

Bài báo cho rằng, mặc dù Bộ Quốc phòng Iraq không nói rõ, nhưng chiếc máy bay không người lái này rõ ràng là máy bay không người lái CH-4 của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không Trung Quốc.

Máy bay không người lái này được gọi là sản phẩm Trung Quốc cùng loại với máy bay không người lái MQ-1 Predator. Trong khi đó, máy bay không người lái MQ-1 Predator hoạt động ở tầm cao vừa và thời gian dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi quan sát máy bay không người lái CH-4
Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi quan sát máy bay không người lái CH-4

Tháng 3 năm nay, một blogger Iraq đăng hình ảnh về máy bay không người lái CH-4 trên mạng, điều này cho thấy, khi đó, Iraq đã sở hữu máy bay không người lái CH-4.

Những hình ảnh và video do Bộ Quốc phòng Iraq công bố cho thấy, dưới cánh của máy bay không người lái CH-4 còn dường như có tên lửa dẫn đường laser AR-1 và bom dẫn đường FT-9.

Máy bay không người lái CH-4 của Iraq không có bộ cảm biến quang điện, nó có thể sử dụng kết hợp cả hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống dẫn đường quán tính. 

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi thị sát máy bay không người lái CH-4
Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi thị sát máy bay không người lái CH-4
Việt Dũng