Israel triển khai tên lửa đánh chặn tại Tel Aviv

20/02/2012 11:20
Theo Vietnamplus
Phát ngôn viên quân đội Israel ngày 19/2 cho biết quân đội nước này ngày 20/2 quyết định cho triển khai một khẩu đội tên lửa đánh chặn.

Phát ngôn viên quân đội Israel ngày 19/2 cho biết quân đội nước này ngày 20/2 quyết định cho triển khai một khẩu đội tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt" (Iron Dome) tại thủ đô Tel Aviv.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong một thông cáo, người phát ngôn trên nêu rõ: "Hệ thống Vòm Sắt sẽ được thiết lập tại trái tim của quân đội Israel. Như một phần của hoạt động này, Vòm Sắt sẽ được triển khai ở nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có khu vực Gush Dan của thủ đô Tel Aviv, trong những ngày tới.

Ông khẳng định việc triển khai này "nằm trong kế hoạch huấn luyện thường niên của hệ thống Vòm Sắt".

Theo AFP, động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang và xuất hiện đồn đoàn về khả năng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Israel phủ nhận quyết định triển khai tên lửa đánh chặn là bước đi mở đầu cho một cuộc tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Vietnamplus