Khắc tinh lớn nhất, mạnh nhất đối với tàu ngầm Trung Quốc

04/04/2013 14:47
Quân Cơ
(GDVN) - Nhật Bản vừa tuyên bố, vào cuối tháng vừa qua này, họ đã chính thức biên chế máy bay tuần tra săn ngầm P-1 thế hệ mới do họ tự phát triển.
Máy bay tuần tra săn ngầm P-1 là phi cơ trinh sát nội địa hoàn toàn do Chính phủ Nhật Bản hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản cùng phát triển, tính năng của nó cao hơn so với máy bay săn ngầm P-3C mua của Mỹ, vì vậy được báo Nhật gọi là “khắc tinh lớn nhất của tàu ngầm Trung Quốc”.
Máy bay tuần tra săn ngầm P-1
Máy bay tuần tra săn ngầm P-1


Máy bay tuần tra săn ngầm P-1 dài 38 m, rộng 35,4 m, nặng 79,7 tấn, trang bị máy dò ánh sáng và máy dò biển sâu tia hồng ngoại do Nhật Bản tự nghiên cứu phát triển, đặc biệt có khả năng nhận biết tốt hơn đối với hiện trạng, đặc điểm âm thanh và tính năng của tàu ngầm lặn sâu mà Trung Quốc trang bị những năm gần đây.

Vận tải cơ C1 sẽ được cải tiến để lắp các thiết bị của trinh sát cơ P-1
Vận tải cơ C1 sẽ được cải tiến để lắp các thiết bị của trinh sát cơ P-1


Trong tương lai, phi đội máy bay trinh sát săn ngầm P-1 của Nhật Bản sẽ được bổ sung bằng các máy bay phiên bản vận tải cơ C-1 và C-2 của Mỹ để nâng cao khả năng vận chuyển thiết bị cũng như tăng cường khả năng trinh sát tầm xa.

Vặn tải cơ dòng C (1,2) do Mỹ sản xuất sẽ được Nhật Bản nâng cấp và biên chế cùng phi đội P-1
Vặn tải cơ dòng C (1,2)  do Mỹ sản xuất sẽ được Nhật Bản nâng cấp và  biên chế cùng phi đội P-1
Vặn tải cơ dòng C (1,2) do Mỹ sản xuất sẽ được Nhật Bản nâng cấp và biên chế cùng phi đội P-1
Vặn tải cơ dòng C (1,2)  do Mỹ sản xuất sẽ được Nhật Bản nâng cấp và  biên chế cùng phi đội P-1
Quân Cơ