Không quân Nga chính thức nhận bàn giao 2 chiến cơ SU-30SM

08/12/2012 06:00
Mai Thu
(GDVN) - Ngày 5/11/2012 vừa qua Tập đoàn chế tạo máy bay Irkut - SC IRKUT Corporation đã chính thức bàn giao cho Không quân Nga hai chiến tiêm kích SU-30SM.Máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM là biến thể của Su-30MK và được chế tạo dành riêng cho Nga.
Trước đó vào tháng 3/2012, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 30 máy bay tiêm kích Su-30SM.
Trước đó vào tháng 3/2012, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 30 máy bay tiêm kích Su-30SM.
Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch mua 40 máy bay loại này trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch mua 40 máy bay loại này trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Theo kế hoạch, 28 chiếc Su-30SM sẽ chuyển cho Không quân, còn 12 chiếc sẽ giao cho Không quân Hải quân của Hạm đội Biển Đen để thay cho Su-24 đã cũ.
Theo kế hoạch, 28 chiếc Su-30SM sẽ chuyển cho Không quân, còn 12 chiếc sẽ giao cho Không quân Hải quân của Hạm đội Biển Đen để thay cho Su-24 đã cũ.
Máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM là biến thể của Su-30MK và được chế tạo dành riêng cho Nga. Trang bị trên máy bay có các hệ thống radar, liên lạc vô tuyến hiện đại, cũng như ghế nhảy dù mới và nhiều hệ thống khác. Vũ khí của máy bay tiêm kích cũng có những thay đổi đáng kể so với các phiên bản Su Nga đang dùng và xuất khẩu.
Máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM là biến thể của Su-30MK và được chế tạo dành riêng cho Nga. Trang bị trên máy bay có các hệ thống radar, liên lạc vô tuyến hiện đại, cũng như ghế nhảy dù mới và nhiều hệ thống khác. Vũ khí của máy bay tiêm kích cũng có những thay đổi đáng kể so với các phiên bản Su Nga đang dùng và xuất khẩu.
Su-30SM có thể đạt tốc độ đến 2.100 Km/h và có tầm bay 3.000km. Máy bay có thể được trang bị tên lửa và bom các loại tổng khối lượng đến 8 tấn.Chuyến bay đầu tiên của Su-30SM cho Không quân Nga đã được thực hiện hôm 21/9/2012 trên sân bay của nhà máy chế tạo máy bay Irkut.
Su-30SM có thể đạt tốc độ đến 2.100 Km/h và có tầm bay 3.000km. Máy bay có thể được trang bị tên lửa và bom các loại tổng khối lượng đến 8 tấn.Chuyến bay đầu tiên của Su-30SM cho Không quân Nga đã được thực hiện hôm 21/9/2012 trên sân bay của nhà máy chế tạo máy bay Irkut.
Mai Thu