Không quân Nga nhận 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM đầu tiên

19/06/2012 06:55
Ngọc Huyền (Nguồn RIA)
(GDVN) - 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM hiện đại đầu tiên sẽ được trang bị cho Không quân Nga trong năm nay.
Không quân Nga sẽ nhận được 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM hiện đại đầu tiên trong năm nay, cơ quan báo chí của quân đội Nga cho biết.

Máy bay đánh chặn MiG-31BM là một phiên bản với rất nhiều sửa đổi của MiG-31.
Máy bay đánh chặn MiG-31BM là một phiên bản với rất nhiều sửa đổi của MiG-31.

"Lực lượng không quân của Quân khu Trung ương sẽ được cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-31BM đánh chặn và 2 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 vào năm nay" - một đại diện Quân khu Trung ương cho biết.

Không quân Nga trước đây từng cho biết họ dự định cung cấp lên đến 60 chiếc MiG-31BM cho tới năm 2020 theo hợp đồng ký kết với Tổng công ty United Aircraft trong năm 2011.

MiG-31BM là một phiên bản với rất nhiều sửa đổi của MiG-31, như được nâng cấp hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số, trang bị radar đa năng, buồng lái mới và hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn.

Loại máy bay tối tân này có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 320km và đồng thời có khả năng theo dõi tới 10 mục tiêu trong cùng một lúc.

MiG-31BM có thể mang theo tên lửa đối không đối không bao gồm cả tên lửa đối không đối không tầm xa K-37M.
Ngọc Huyền (Nguồn RIA)