Ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Italy

22/01/2013 15:42
Theo QĐND
(GDVN) - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng I-ta-li-a đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương.
Chiều 21-1, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước nước Cộng hòa I-ta-li-a của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng I-ta-li-a đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê ký văn bản ghi nhớ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê ký văn bản ghi nhớ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê ký văn bản ghi nhớ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Phi-líp-pô Mi-lô-nê ký văn bản ghi nhớ.

Văn bản ghi nhớ lần này đề cập đến các lĩnh vực hợp tác chủ yếu là: Trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các chuyến thăm của tàu hải quân; tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng cấp cao; phối hợp với nhau tại diễn đàn đa phương với nội dung liên quan đến quốc phòng-an ninh;

tổ chức đào tạo và huấn luyện; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu; hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo; tổ chức các dịch vụ quốc phòng, quân y, văn hóa thể thao quân sự và một số lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm.


Theo QĐND