Lộ cảnh quân Nga bố trí trận địa pháo hạng nặng ở Crimea

16/03/2014 21:48
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Nga đã bố trí các khẩu đội pháo D-30 - một trong những loại bích kích pháo bắn đạn trái phá 122 mm ở Armyansk, Crimea.

Cùng với việc xúc tiến cho Crimea sát nhập vào Nga, quân đội của Moscow cũng đã tăng cường binh lực, vũ khí tại khu vực phía tây bắc của bán đảo nhằm ứng phó với những leo thang có thể xảy ra với Ucraine.

Một số nhân chứng cũng đã ghi nhận việc quân đội Nga bố trí các khẩu đội pháo hạng nặng tại khu vực Armyansk, tây bắc Crimea.

Cụ thể, quân Nga đã bố trí các khẩu đội pháo D-30 - một trong những loại bích kích pháo bắn đạn trái phá 122 mm.

Công dụng của loại pháo này là nhằm tấn công, tiêu diệt các mục tiêu như công sự, boongke, sinh lực, phá huỷ các bãi mìn, xe tăng, bọc thép... của quân đối phương.

Phía sau các khẩu đội pháo, ẩn nấp trong các vạt rừng, có người đã trông thấy các xe pháo phản lực hặng nặng Grad, loại vũ khí chiến thuật cực kỳ lợi hại trong các chiến dịch đánh phá, tiêu hao sinh lực địch.

Lê Dũng Cường