Lục quân Trung Quốc sẽ trang bị trực thăng Mi-171 do Nga chế tạo

12/01/2013 15:10
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Trung Quốc vừa nâng cấp 10 đơn vị hàng không Lục quân từ trung đoàn lên lữ đoàn, và sẽ bổ sung 52 máy bay trực thăng Mi-171 cho các lực lượng này.
Máy bay trực thăng Mi-171 do Nga chế tạo
Máy bay trực thăng Mi-171 do Nga chế tạo

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa có bài viết dẫn nguồn tin “Kanwa Defense Review” Canada cho biết, Phó Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu vũ khí trang bị Nga, ông A. Mikheev tiết lộ, công ty này đã ký một hợp đồng xuất khẩu 52 máy bay trực thăng vận tải Mi-171 cho Trung Quốc, năm 2013 sẽ bàn giao lô 6 chiếc đầu tiên, công tác bàn giao không bao gồm vấn đề sản xuất chuyển giao công nghệ.

Bài viết đánh giá, lô máy bay trực thăng này có thể trang bị cho 2 đại đội vận tải hàng không của Lục quân Trung Quốc. Lục quân Trung Quốc có 10 lữ đoàn hàng không Lục quân, chúng vừa được nâng cấp từ trung đoàn lên lữ đoàn, 52 máy bay trực thăng Mi-171 có thể tiến hành bổ sung cho các lực lượng hàng không này.

Được biết, máy bay trực thăng Mi-171E mà Nga bán cho Trung Quốc là phiên bản hiện đại nhất của dòng Mi-171, có tầm bay cao và bay được cả vào ban đêm. Theo yêu cầu của Bắc Kinh, số trực thăng vận tải Mi-171E sẽ được trang bị động cơ cao cấp VK-2500-03 Klimov, động cơ bổ trợ dòng Saffir 5K/GMI và hệ thống truyền động đã nâng cấp

Máy bay trực thăng Mi-171 trong Quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ
Máy bay trực thăng Mi-171 trong Quân đội Trung Quốc tập trận đổ bộ

Loại máy bay này có thể đạt tầm bay 610 km, tốc độ 250 km/h, có khả năng mang theo 37 binh sĩ hoặc 4 tấn vật tư.

Mi-171E được thiết kế thích hợp với địa hình khu vực Trung Đông, các nước châu Á. Trước đây, Trung Quốc đã nhập khẩu nhiều máy bay trực thăng loại này. Đáng chú ý, năm 2009 Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 32 chiếc trực thăng vận tải Mi-171E của Nga và được bàn giao vào tháng 11/2010. Hiện nay, trong biên chế Không quân Trung Quốc có 168 chiếc trực thăng Mi-17/171.

Hãng Ria Novosti Nga cho biết, máy bay trực thăng Mi-171E bán cho Trung Quốc sẽ do nhà máy Ulan Ude sản xuất.

Máy bay trực thăng vũ trang Mi-171, lực lượng hàng không, Lục quân Trung Quốc
Máy bay trực thăng vũ trang Mi-171, lực lượng hàng không, Lục quân Trung Quốc
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)