Báo Nhân Dân của TQ:

Máy bay B-52 Mỹ diễn tập mô phỏng ném bom bán đảo Triều Tiên

28/03/2013 08:25
Đông Bình
(GDVN) - Trong tháng qua, máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ đã 3 lần cất cánh từ Guam bay đến bầu trời bán đảo Triều Tiên diễn tập ném bom.
Pháo đài bay B-52 Mỹ
Pháo đài bay B-52 Mỹ

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc vừa có bài viết dẫn nguồn tin từ hãng Yonhap Hàn Quốc cho biết, ngày 25/3, máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã cất cánh từ Guam, tiếp tục tiến hành diễn tập trên bầu trời bán đảo Triều Tiên.

Theo bài báo, trong tháng này, máy bay ném bom chủ lực B-52 Không quân Mỹ đã 3 lần bay mô phỏng ném bom trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Có chuyên gia phân tích cho rằng, máy bay ném bom B-52 quân Mỹ phá lệ nhiều lần tiến hành diễn tập ở bán đảo Triều Tiên là để ứng phó với tình hình căng thẳng quân sự leo thang ở bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa và tiến hành thử hạt nhân lần ba.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 19/3, máy bay ném bom chiến lược B-52 của quân Mỹ xuất phát từ căn cứ không quân Anderson ở Guam, sau khi tấn công thực tế đối với mục tiêu giả định ở bãi tập thuộc Yeongwol, tỉnh Gangwon, nó đã bay trở về căn cứ.

Được biết, B-52 là máy bay ném bom tầm xa, có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ ném bom, nhiều nhất có thể mang theo 27 tấn đạn dược, có thể bay xa trên 6.400 km, tiến hành nhiệm vụ ném bom rồi quay trở về căn cứ.

Máy bay ném bom chiến lược B-52
Máy bay ném bom chiến lược B-52

Loại máy bay này dài 48 m, rộng 56,4 m, nặng 221,35 tấn, cự ly bay tối đa 16.000 tấn, độ cao bay tối đa 17.000 m, có thể mang theo 25 quả bom thông thường 907 kg và 12 quả tên lửa hành trình hạt nhân.

B-52 có thể mang theo tên lửa không đối đất lắp đầu đạn hạt nhân, tầm phóng là 250-3.000 km, là một trong những “ô bảo vệ hạt nhân” mà quân Mỹ dành cho Hàn Quốc.

Ba chiếc “ô hạt nhân” lớn gồm có tên lửa hạt nhân không đối đất trang bị cho máy bay B-52, tên lửa đạn đạo phóng ngầm trang bị cho tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa triển khai ở lãnh thổ Mỹ.

Đồng thời, CHDCND Triều Tiên phản ứng nhạy cảm với cuộc diễn tập của B-52 trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên cùng ngày tuyên bố đã nhắc đến vấn đề máy bay B-52 xuất hiện trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiến hành chỉ trích đối với vấn đề này.

Ngày 20/3, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cảnh báo, máy bay ném bom chiến lược B-52 nếu tiếp tục xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên thì họ sẽ tiến hành tấn công quân sự.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ
Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ
Đông Bình