Máy bay do thám P-8A Mỹ định vị tàu ngầm Trung Quốc như thế nào?

10/06/2015 07:48
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - P-8A đến khu vực chỉ định để thả phao định vị thủy âm để quét diện tích lớn, đồng thời dò tìm thay đổi từ trường, định vị tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông.
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ

Tân Hoa xã ngày 9 tháng 6 dẫn mạng Lenta Nga ngày 1 tháng 6 đưa tin, phóng viên mạng tin tức CNN Mỹ Jim Shuto trả lời dân mạng tiết lộ, gần đây, Jim Shuto đã ngồi trên máy bay trinh sát P-8A của Hải quân Mỹ, bay trên bầu trời các đảo ở Biển Đông, nhưng bị Trung Quốc "xua đuổi".

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Triệu Trung đã trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Bắc Kinh, Trung Quốc, đã phân tích về việc máy bay trinh sát P-8A Quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ săn ngầm như thế nào.

Trương Triệu Trung cho rằng, nhiệm vụ chủ yếu tuần tra trên biển mà Quân đội Mỹ dành cho máy bay trinh sát P-8A chính là duy trì giám sát trong mọi điều kiện thời tiết, nắm chắc quy luật hoạt động của tàu chiến Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, máy bay trinh sát P-8A còn có thể chỉ huy tàu chiến mặt nước và tàu ngầm tiến hành theo dõi.

Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon Hải quân Mỹ

Máy bay trinh sát P-8A phát hiện tàu ngầm dưới nước như thế nào? Trương Triệu Trung cho rằng, máy bay trinh sát P-8A thực hiện nhiệm vụ săn ngầm, trước hết là đến khu vực chỉ định, tiến hành tìm kiếm đối với mặt biển, dưới mặt biển.

Trước đây, khi Hải quân Trung Quốc hoạt động ở biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, do những vùng biển này nước nông, lộ ra trên mặt biển, khả năng ẩn náu kém, rất dễ bị radar của quân đội nước ngoài phát hiện.

Nếu tàu ngầm Trung Quốc ra vào cảng ở đáy biển sẽ gây khó rất lớn cho hoạt động trinh sát, săn ngầm cho máy bay trinh sát P-8A. Trong tình hình này, máy bay trinh sát P-8A sẽ thả phao định vị thủy âm (phao âm), tiến hành quét diện tích lớn trên biển.

Đồng thời, phần đuôi của máy bay trinh sát P-8A còn có thiết bị dò từ tính, có thể dò tìm sự thay đổi của từ trường. Thông qua những biện pháp này, máy bay trinh sát P-8A có thể tiến hành định vị đối với tàu ngầm hoạt động ở dưới nước.

Tàu ngầm thông thường Type 039B lớp Nguyên, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Tàu ngầm thông thường Type 039B lớp Nguyên, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)