Máy bay trực thăng NH90 Châu Âu đã bàn giao gần 200 chiếc

16/02/2014 06:34
Việt Dũng
(GDVN) - Đơn đặt hàng tồn đọng của chương trình NH90 vẫn trên 300 chiếc, mục tiêu cuối cùng của chương trình NH90 là đạt năng suất 60 chiếc/năm.
Máy bay trực thăng đa năng 2 động cơ NH-90
Máy bay trực thăng đa năng 2 động cơ NH-90

Tập đoàn công nghiệp máy bay trực thăng NATO (NHI) đang từng bước nâng cao sản lượng máy bay trực thăng NH90, lượng bàn giao hiện nay tổng cộng đã gần 200 chiếc, còn đơn đặt hàng tồn đọng trên 300 chiếc.

Ngày 28 tháng 1, tại cuộc họp báo ở Paris, ông Guillaume Faury, giám đốc điều hành của Công ty máy bay trực thăng Airbus (một trong những cổ đông lớn nhất của Tập đoàn công nghiệp NHI) cho biết, NH90 "đã khắc phục tất cả khó khăn từ khi bắt đầu chương trình", đồng thời đã bước vào "giai đoạn sản xuất công nghiệp và bàn giao nhanh chóng". Mục tiêu cuối cùng của chươnng trình NH90 là đạt năng suất 60 chiếc/năm, sản lượng năm 2013 đạt gần 50 chiếc/năm.

Hiện nay, đơn đặt hàng tồn đọng của chương trình NH90 vẫn trên 300 chiếc, đồng thời NHI đang tích cực tiếp thị sản phẩm của họ với các khách hàng tiềm năng.

Qatar là một khách hàng tiềm năng hiện nay, năm 2013 nước này đã tiến hành đánh giá công nghệ đối với NH90, gồm có Type TTH và Type NFH, ngoài ra lần mua sắm này còn gồm có 20 chiếc máy bay trực thăng vũ trang Tiger, một loại sản phẩm khác của Công ty máy bay trực thăng Airbus.

Máy bay trực thăng đa năng NH-90 của Quân đội Đức
Máy bay trực thăng đa năng NH-90 của Quân đội Đức

Mặc dù NH90 tháng 6 năm 2013 đã giành được đơn đặt hàng mua 34 máy bay của Lục quân Pháp, nhưng đây là đơn đặt hàng duy nhất giành được trong 2 năm qua.

Trong khi đó, các khác hàng khác như Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do ngân sách quốc phòng cắt giảm, đều đang tìm cách hủy bỏ hoặc giảm số lượng đơn đặt hàng.

Việt Dũng